Xe thể thao đa dụng (SUV) cao cấp chạy điện HiPhi X sẽ được bán trên thị trường vào nửa đầu năm 2021

THƯỢNG HẢI, TRUNG QUỐC – Media OutReach  – Một năm trước, thương hiệu HiPhi của Trung Quốc, một công ty con của Human Horizons, đã cho mọi người thấy nguyên mẫu của nó, nâng cao đường nét của một chiếc xe thể thao đa dụng (SUV) cỡ lớn chạy điện cao cấp trong tương lai. […]

THƯỢNG HẢI, TRUNG QUỐC – Media OutReach  – Một năm trước, thương hiệu HiPhi của Trung Quốc, một công ty con của Human Horizons, đã cho mọi người thấy nguyên mẫu của nó, nâng cao đường nét của một chiếc xe thể thao đa dụng (SUV) cỡ lớn chạy điện cao cấp trong tương lai. Giờ đây, công ty đã tiết lộ phiên bản cuối cùng của mẫu xe đầu tiên, được đặt tên là HiPhi X và dự kiến sẽ được bán trên thị trường vào nửa đầu năm 2021.

Xe HiPhi X được định vị là sản phẩm mang tính vượt thời gian để định nghĩa lại kỷ nguyên của xe ô tô điện thông minh.

Trong những ngày gần đây, chiến dịch đã bắt đầu được phát sóng trong giờ cao điểm ở London, New York, Tokyo, Thượng Hải và Bắc Kinh trên các màn hình lớn ở khắp các thành phố. Tiếp theo là các buổi trình làng trên Twitter, Instagram, YouTube và các nền tảng khác. Mục tiêu của chiến dịch là nhằm nâng cao nhận thức về thương hiệu và nhận diện sản phẩm, cũng như giới thiệu về sự ra mắt chính thức của HiPhi X tại Triển lãm Ô tô Bắc Kinh năm 2020.

Đề cập về công đoạn nghiên cứu và phát triển (R&D) của HiPhi X, đại diện của Human Horizons đã tiết lộ một số cái tên nổi tiếng, ấn tượng và có uy tín cao trong ngành, bao gồm thương hiệu Jaguar 35 năm kinh nghiệm và ông Mark Stanton, chuyên gia kỳ cựu của Hãng Ford là giám đốc kỹ thuật. Cựu nhà thiết kế xe hạng sang Bugatti Camilla Kropp cũng là thành viên trong đội ngũ R&D của HiPhi X. Song nhân vật chính đứng sau công ty có trụ sở tại Thượng Hải này là ông Ding Lei, nguyên Chủ tịch của General Motors Thượng Hải, người đã thành lập Human Horizons vào cuối năm 2017.

Một trong những phần hấp dẫn nhất trong thiết kế của xe HiPhi X là hệ thống cửa NT. Như tuyên bố của nhà sản xuất, HiPhi X được quảng cáo là “xe thông minh tự học”. Điều đó nghĩa là gì? Theo cách mà Human Horizons giải thích, thì HiPhi X dựa trên “kiến trúc định hướng con người” có thể nâng cấp qua mạng và có nền tảng nhà phát triển phần mềm an toàn để cho phép phát triển các tính năng và ứng dụng. Ở đây có trợ lý trí tuệ nhân tạo tiên tiến được cá nhân hóa cao trên bo mạch, HiPhiGo, được phát triển với sự cộng tác của Microsoft. HiPhiGo có một loạt các chức năng thông minh và mức độ suy luận và học hỏi liên tục, trong khi tương tác với người ngồi trong xe, môi trường xung quanh và các thông số của xe.

HiPhi X cũng có một “mạng nơ-ron” bao gồm 6 bộ điều khiển miền “siêu não” (“super brain”), được kết nối bằng Ethernet 1G mang lại tốc độ truyền cao hơn so với mạng CAN truyền thống. Điều đó cho phép HiPhi X phân tích một số ượng lớn thông tin và đưa ra quyết định bằng cách sử dụng điện toán đám mây, với một công cụ phân tích dữ liệu mạnh mẽ.

Xe SUV điện HiPhi X hiện đang bước vào giai đoạn phát triển cuối cùng và ra mắt trước khi sản xuất, dự kiến ​​sẽ bắt đầu vào cuối năm nay, với việc giao hàng chính thức trong năm 2021.

Tin cùng chuyên mục