Xu thế an cư với không gian sống xanh cùng tiện ích bảo vệ sức khỏe

Tại các thành phố lớn như Hà Nội, hiện nay "gu" chọn nhà của khách hàng thường đề cao các yếu tố về tiện ích và môi trường sống: Vừa tiện nghi, vừa đảm bảo an toàn để đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi.
Xu thế an cư với không gian sống xanh cùng tiện ích bảo vệ sức khỏe ảnh 1Lâu đài thủy kính với khoảng không xanh, thoáng đãng phục vụ hoạt động cộng đồng cho cư dân. (Ảnh: CĐT cung cấp)

Theo giới đầu tư bất động sản, các dự án sở hữu không gian sống xanh cùng tiện ích bảo vệ sức khỏe đã trở thành “cơn sốt” trên thị trường bất động sản Hà Nội.

Đề cao tiện ích và môi trường sống xanh

Những năm gần đây, “gu” chọn nhà của khách hàng thường đề cao các yếu tố về tiện ích và môi trường sống như: Vừa tiện nghi, vừa đảm bảo an toàn để đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi, thư giãn sau mỗi ngày làm việc mệt nhọc.

Trong bối cảnh đó, bất động sản cũng đã có những bước chuyển mình tác động tới hành vi lựa chọn nhà ở của người dân. Các tiêu chí “sống khỏe-sống vui-an toàn” hiện đã trở thành nỗi bận tâm hàng đầu khi chọn chỗ an cư lâu dài của nhiều gia đình.

Giờ đây, các căn hộ không chỉ đáp ứng được vị trí trung tâm thành phố, gần với các bệnh viện, mà còn cần phải sở hữu khuôn viên xanh, sạch, có không gian để cư dân tổ chức hoạt động ngoài trời, chơi thể thao, mua sắm, giải trí. Bên cạnh đó, trong tòa nhà cần có các chuỗi tiện ích đa dạng, chú trọng dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Chị Phạm Thị Hạnh (ở huyện Thanh Trì, Hà Nội) chia sẻ: “Gia đình tôi khá khó khăn trong việc tìm nhà vừa phải ở trung tâm thành phố để thuận tiện đi lại, vừa phải có không gian thích hợp để cho các con có chỗ vui chơi phát triển tư duy và thể chất.”

Xu thế an cư với không gian sống xanh cùng tiện ích bảo vệ sức khỏe ảnh 2Thiết kế căn hộ thông minh tối ưu mọi không gian sống với công năng khác nhau (Ảnh: WTO)

Nắm bắt tâm lý khách hàng, hiện nay, các chủ đầu tư đang sở hữu loại hình căn hộ như thế cũng “mở cửa” tung ra những chính sách ưu đãi, chia sẻ cơ hội cho người mua nhà. Điển hình như chung cư cao cấp Hinode City (201 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng).

Theo chị Hạnh, Hinode City là một trong những dự án hội tụ đầy đủ các tiêu chuẩn trên ở giữa lòng Thủ đô Hà Nội, mang tới không gian sống lý tưởng, hài hòa với thiên nhiên, một cuộc sống bền vững cho lối sống hiện đại mọi gia đình.

Tận hưởng tối đa đặc quyền chăm sóc sức khỏe

Dự án Hinode City nằm ngay tại khu vực ngã tư giao cắt giữa hai tuyến đường huyết mạch Minh Khai - Kim Ngưu. Tại đây, tuyến đường vành đai 2 đoạn Vĩnh Tuy-Minh Khai-Ngã Tư Sở đã hoàn thành; tuyến đường Tam Trinh nối dài từ cầu Mai Động đến đường vành đai 3 được thi công mở rộng gấp đôi so với trước. Điều này sẽ giải quyết triệt để vấn đề ùn tắc giờ cao điểm, tạo liên kết mạnh mẽ từ dự án trong nội thành và các tỉnh lân cận.

Theo đánh giá của giới chuyên gia bất động sản, Hinode City được ví như “lá phổi xanh” khi chủ đầu tư dành hơn 60% diện tích cho tiện ích, phong cảnh, cây trồng. Dự án này được thiết kế thông minh, phân bố các mảng xanh ở hệ thống vườn cảnh quan dưới mặt đất, khu tiện ích tầng mái và khu vực bể bơi trên tầng.

Xu thế an cư với không gian sống xanh cùng tiện ích bảo vệ sức khỏe ảnh 3Hệ thống phòng tập đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe và tập luyện của cư dân (Ảnh: WTO)

Bên cạnh đó, chủ đầu tư cũng đầu tư “mạnh tay” khi kiến tạo hệ thống tiện ích phong phú, giúp cư dân có thể tận hưởng tối đa đặc quyền chăm sóc sức khỏe và trị liệu tại gia một cách tốt nhất. Nổi bật như chuỗi phòng tập gym có nhiều thiết bị hiện đại, tối tân. Khu vực tắm khoáng bốn mùa Onsen và Spa chuẩn Nhật, trung tâm Wellness Center: Xông hơi đá muối, đá lạnh, đá nóng, bể bơi bốn mùa, sân thiền thư giãn,...

Ngoài ra, khu vực quảng trường nội khu tại lâu đài thủy kính, chủ đầu tư bố trí các khoảng sân vườn để trẻ em có thể vui chơi, người già dạo bộ mỗi ngày, hít thở bầu khí quyển an toàn, trong lành. Cùng với đó, chủ đầu tư cũng dành 3.000m2 phòng sinh hoạt cộng đồng để bố trí thư viện, phòng đọc sách công cộng cho trẻ em và cư dân tòa tháp.

Thời điểm tháng 7/2022, chủ đầu tư dự án là Tổng công ty cổ phần Thương mại Xây dựng (WTO) đã bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (sổ hồng) cho 100 cư dân nhận nhà đầu tiên.

Hiện nay, số lượng căn hộ tại Hinode City bán ra rất hạn chế và chủ đầu tư đang áp dụng nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn: Chiết khấu 20% giá trị căn hộ cho khách hàng thanh toán sớm; miễn phí dịch vụ đến hết ngày 30/4/2024 khi gia nhập cộng đồng cư dân Hinode City./.

Thông tin chi tiết:

Tổng công ty cổ phần Thương mại Xây dựng (WTO)

Địa chỉ: số 201 đường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

Hotline: 086 8067 268 - 090 2161 606

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục