Xuất bản cuốn sách ảnh song ngữ "80 năm Thông tấn xã Việt Nam (1945-2025)"

Bằng nhiều hình ảnh, tư liệu, cuốn sách ôn lại quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của Thông tấn xã Việt Nam gắn với sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang trao tặng cuốn sách cho các khách mời tham dự tọa đàm “Viết tiếp bản hùng ca.” (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang trao tặng cuốn sách cho các khách mời tham dự tọa đàm “Viết tiếp bản hùng ca.” (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống của Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2025), thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, Ban lãnh đạo Thông tấn xã Việt Nam, Nhà xuất bản Thông tấn biên soạn, xuất bản cuốn sách ảnh “80 năm Thông tấn xã Việt Nam (1945-2025).”

Ấn phẩm in song ngữ Việt-Anh, được biên soạn trên cơ sở các cuốn sách “60 năm Thông tấn xã Việt Nam (1945-2005),” “70 năm Thông tấn xã Việt Nam (1945-2015),” “Thông tấn xã Giải phóng Anh hùng,” có bổ sung nhiều hình ảnh, tư liệu mới được khai thác, chọn lọc từ kho tư liệu của Ban biên tập Ảnh, Trung tâm Thông tin tư liệu và Đồ họa, Phòng Truyền thống của Thông tấn xã Việt Nam.

Nội dung cuốn sách gồm 4 phần: Thông tấn xã Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc và thống nhất đất nước (1945-1975); Thông tấn xã Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; khẳng định vị thế cơ quan thông tấn quốc gia, cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện (1976-2025); Hoạt động đối ngoại; Đảng bộ Thông tấn xã Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội.

sach.jpg
Cuốn sách được in song ngữ Việt-Anh.

Bằng những bài viết ngắn gọn, cô đọng cùng hơn 670 bức ảnh, tư liệu, cuốn sách ôn lại quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của Thông tấn xã Việt Nam gắn với sự nghiệp cách mạng của dân tộc, nhất là trong hai cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, bảo vệ và thống nhất đất nước (1945-1975), trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, đổi mới, hội nhập quốc tế, đưa đất nước thoát khỏi tình trạng kém phát triển, vươn lên phồn vinh, hạnh phúc (1976-2025).

Những bức ảnh, bài viết, dòng tin đi cùng năm tháng mang giá trị lịch sử ghi dấu sự dấn thân, trung thành, tận tụy, hy sinh và cống hiến của đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, cán bộ kỹ thuật, nhân viên các thế hệ thông tấn để dòng thông tin chủ lưu của Thông tấn xã Việt Nam không ngưng nghỉ, đặc biệt góp phần xây dựng ngành trở thành cơ quan thông tấn quốc gia, cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện.

sach2.jpg
Cuốn sách nhìn lại lịch sử 80 năm Thông tấn xã Việt Nam (1945-2025).

Việc xuất bản cuốn sách vào dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống của Thông tấn xã Việt Nam thể hiện sự tri ân đối với các thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, cán bộ kỹ thuật, nhân viên qua các thời kỳ; các thương binh, gia đình liệt sĩ đã đóng góp công sức, xương máu xây dựng Thông tấn xã Việt Nam không ngừng lớn mạnh như ngày nay.

Chiều 24/4, trong chương trình gặp mặt, tọa đàm với chủ đề “Viết tiếp bản hùng ca,” cuốn sách đã được trao tặng cho các cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên và nhân viên của Thông tấn xã Việt Nam đã từng tham gia các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế ở Lào và Campuchia./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

The Washington Post - thương hiệu báo chí huyền thoại gần 150 năm tuổi của Mỹ đã tiến hành đợt cắt giảm nhân sự quy mô lớn. (Nguồn: AP)

The Washington Post cắt giảm nhân sự quy mô lớn

Tổng biên tập Matt Murray thừa nhận việc cắt giảm nhân sự là quyết định "buồn nhưng cần thiết" để giúp tòa soạn thích nghi với những thay đổi về công nghệ và thói quen người dùng.

Trải nghiệm chuyên trang Báo Tết Xuân Bính Ngọ 2026 của VietnamPlus tại đây.

Chuyên trang Tết VietnamPlus: Xuân Bính Ngọ 2026 chuyển mình bằng hành động và kết quả

Mùa Xuân này, Việt Nam đến với tương lai bằng tâm thế đổi mới sáng tạo trong mọi lĩnh vực, lấy dân làm gốc, lấy hiệu quả thực chất làm thước đo, lấy hành động quyết liệt làm lời cam kết. Tinh thần ““Nói ít - làm nhiều - làm đến cùng””, “lựa chọn đúng - triển khai nhanh - làm đến nơi đến chốn - đo lường bằng kết quả” không còn là khẩu hiệu, mà đang trở thành phương châm hành động xuyên suốt từ Trung ương đến cơ sở, từ hoạch định chính sách đến thực tiễn đời sống.