Xuất hiện đàn voọc quý hiếm với số lượng lớn tại Ninh Thuận

Một quần thể voọc chà vá chân đen quý hiếm với số lượng hơn 200 con, vừa được phát hiện tại khu rừng ven biển thuộc huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.
Xuất hiện đàn voọc quý hiếm với số lượng lớn tại Ninh Thuận ảnh 1Voọc chà vá chân đen xuất hiện tại khu vực rừng phòng hộ ven biển huyện Thuận Nam, Ninh Thuận. (Ảnh: Nguyễn Thành/TTXVN)

Ngày 16/4, thông tin từ Ban Quản lý rừng phòng hộ ven biển huyện Thuận Nam (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận) cho biết một quần thể voọc chà vá chân đen quý hiếm với số lượng hơn 200 con, vừa được phát hiện tại khu rừng ven biển thuộc huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.

Cụ thể, trong những ngày qua, tại khu vực rừng nghèo kiệt trên núi đá thuộc lâm phần rừng phòng hộ ven biển ở các xã Phước Dinh, Phước Diêm và Phước Minh (huyện Thuận Nam) có các đàn voọc chà vá chân đen xuất hiện vào buổi sáng và chiều tối.

Theo ghi nhận ban đầu, có trên 20 điểm thường xuyên xuất hiện voọc chà vá chân đen, mỗi điểm trung bình từ 5-7 con, có điểm hơn 10 con.

Mỗi đàn có con cầm đầu làm nhiệm vụ cảnh giới cho cả đàn khi ăn. Trong các đàn đều có những cá thể đang mang thai, số khác đang nuôi con nhỏ.

[Thả nhiều động vật hoang dã về Vườn quốc gia Bù Gia Mập]

Ông Trần Ngọc Hiếu, Trưởng ban Quản lý rừng phòng hộ ven biển Thuận Nam, nhận định thời gian gần đây, tại khu vực núi đá cao không có nước và lá cây vào mùa rụng lá nên đàn voọc chà vá chân đen di chuyển xuống gần cung đường ven biển DT 701 cũng như nương rẫy của người dân ở địa phương để tìm nước uống, lá và trái cây.

Đặc biệt, tại khu vực rừng phòng hộ ven biển huyện Thuận Nam có những cây cóc rừng đang ra lá non - loại thức ăn yêu thích của voọc, nên chúng tìm đến kiếm ăn.

Tình trạng khô hạn kéo dài, nguồn thức ăn khan hiếm nên đàn voọc di chuyển từ núi cao xuống mỗi ngày một nhiều hơn, có đàn di chuyển xuống sát đường ven biển. Tuy nhiên, đàn voọc rất tinh nhạy, chỉ thoáng thấy bóng người, nghe tiếng động nhỏ là chúng nhanh chóng lẩn trốn.

Voọc chà vá chân đen là loài động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm có tên trong Sách đỏ Việt Nam. Để bảo vệ các đàn voọc, hiện nay đang tăng cường các biện pháp quản lý bảo vệ rừng nhằm ngăn chặn tình trạng săn bắt trái phép; kết hợp đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cộng đồng địa phương trong việc bảo vệ động vật hoang dã nói chung, loài voọc nói riêng, tránh những tác động tiêu cực làm ảnh hưởng tới môi trường sống tự nhiên của chúng.

Ban Quản lý rừng phòng hộ ven biển Thuận Nam cũng phối hợp với các bên liên quan tiếp tục quan sát, điều tra tập tính loài, nơi cư trú của đàn chà vá chân đen để xây dựng đề án bảo vệ tại khu vực rừng phòng hộ ven biển huyện Thuận Nam, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt. Mục tiêu của đề án là bảo vệ toàn vẹn quần thể loài voọc, tạo môi trường thuận lợi cho chúng cư trú, kiếm ăn, phát triển số lượng ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người lao động, bán hàng trên phố che chắn kỹ chống rét. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Hà Nội đón đợt rét sâu nhất đầu năm 2026

Hà Nội đang trải qua đợt rét đậm, rét hại được xem là lạnh nhất từ đầu năm đến nay. Nhiệt độ giảm sâu cùng những cơn gió lạnh buốt, gây khó chịu cho người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.

Sáng 22/1, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá. (Ảnh: TTXVN phát)

Xuất hiện băng tuyết trên đỉnh Mẫu Sơn

Sáng 22/1/2026, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá, tại Mẫu Sơn nhiệt độ thấp nhất là 2-4 độ.

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.