Xuất khẩu của Hàn Quốc giảm trong tháng thứ 20 liên tiếp

Cơ quan Hải quan Hàn Quốc cho biết từ ngày 1-20/8, xuất khẩu của nước này đạt 22,45 tỷ USD, giảm 0,3% so với cùng kỳ năm ngoái.
Xuất khẩu của Hàn Quốc giảm trong tháng thứ 20 liên tiếp ảnh 1Quảng cáo hạ giá tại một cửa hàng ở trung tâm kinh doanh thủ đô Seoul. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo số liệu mới công bố, xuất khẩu của Hàn Quốc, lĩnh vực chiếm khoảng một nửa nền kinh tế, tiếp tục giảm trong tháng Tám.

Cơ quan Hải quan Hàn Quốc cho biết từ ngày 1-20/8, xuất khẩu của nước này đạt 22,45 tỷ USD, giảm 0,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính theo mặt hàng trong 20 ngày kể trên, xuất khẩu chip điện tử, thép, linh kiện ôtô và tàu biển tăng, nhưng xuất khẩu các sản phẩm từ dầu mỏ và thiết bị viễn thông giảm lần lượt 32,3% và 12,2%. Xuất khẩu xe ôtô giảm 3,3% và màn hình phẳng giảm 14%.

Xuất khẩu sang Trung Quốc và Mỹ, hai đối tác thương mại hàng đầu của Hàn Quốc, giảm 3,4% và 4,4%, còn xuất khẩu sang thị trường Liên minh châu Âu giảm 9,1%.

Xuất khẩu của Hàn Quốc đã giảm trong 19 tháng tính đến tháng Bảy, giai đoạn giảm dài nhất kể từ khi số liệu liên quan bắt đầu được thu thập vào năm 1970. Nếu xu hướng giảm tiếp tục diễn ra trong tháng Tám thì sẽ kéo dài sang tháng giảm thứ 20.

Xuất khẩu của Hàn Quốc giảm 10,2% trong tháng Bảy, mạnh hơn nhiều so với tháng Sáu khi mức giảm là 2,7%.

Ngoài sự giảm sút của thương mại toàn cầu ảnh hưởng tiêu cực đến Hàn Quốc, việc đồng won của nước này tăng giá so với đồng USD đang làm gia tăng biến động về tỷ giá, điều có thể tác động không mong muốn đối với các nhà xuất khẩu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng tổng kết năm 2025 có sự tham gia của các Tổng Giám đốc người Nhật của các nhà máy trong Khu công nghiệp. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Nền tảng chính trị cho hội nhập và phát triển

Chính sự lãnh đạo của Đảng  giúp DN không chỉ hòa nhập mà còn phát triển bền vững, trở thành cầu nối lợi ích kinh tế và trách nhiệm xã hội, giữa văn hóa toàn cầu và bản sắc chính trị Việt Nam.

Lễ kết nạp Đảng cho đảng viên mới tại Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Sức mạnh từ nội lực và truyền thống

Việc phát triển tổ chức Đảng trong khối FDI, DDI vừa góp phần nâng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, gắn kết lợi ích doanh nghiệp với lợi ích quốc gia, mở hướng đi mới cho Hải Phòng trong kỷ nguyên mới.