Xuất khẩu nồi hơi cho nhà máy nhiệt điện ở Ấn Độ

Nhà máy Boiler thuộc Công ty Doosan Việt Nam hoàn thành việc xuất khẩu chuyến hàng thứ hai cho dự án nhiệt điện tại Raipur (Ấn Độ).
Chiều 2/11, Nhà máy Boiler thuộc Công ty Công nghiệp nặng Doosan Việt Nam(Doosan Vina) tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi) hoàn thành việc xuất khẩuchuyến hàng thứ hai gồm các bộ phận của nồi hơi công nghệ cao cho dự án nhiệtđiện tại Raipur (Ấn Độ).

Chuyến xuất hàng lần này bao gồm 320 bộ coil, 118 bộ panel và 2 bộ headerthuộc unit 1 của dự án, tổng trọng lượng hơn 2.800 tấn.

Với diện tích nhà xưởng 92.000m2, được trang bị bằng máy móc thiết bị kỹthuật tiên tiến, gần 300 kỹ sư, công nhân kỹ thuật cao của Nhà máy Boiler chếtạo ra những nồi hơi công nghệ cao mang thương hiệu “Made in Vietnam” cung ứngcho các nhà máy nhiệt điện tại các nước.

Riêng Dự án nhiệt điện Raipur (Ấn Độ) công suất 1.370MW, Doosan đã ký hợpđồng trị tổng trọng lượng hơn 7.000 tấn gồm các bộ coil, panel và header trị giágần 9 triệu USD.

Từ nay đến cuối năm 2011, Doosan Vina sẽ có thêm ba chuyến xuất hàng khácđể hoàn tất cung ứng thiết bị cho Dự án nhiệt điện tại Ấn Độ.

Ngoài dự án Raipur, Nhà máy Boiler cũng chuẩn bị xuất sản phẩm cho dự ánAin Sokhna (Ai Cập), đồng thời chuẩn bị sản xuất nồi hơi cung ứng cho nhà máynhiệt điện Mông Dương 2, tỉnh Quảng Ninh./.

Nguyễn Đăng Lâm (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.