Xung đột tại Trung Đông: Anh cho phép Mỹ sử dụng căn cứ quân sự

Pháp, Đức và Anh để ngỏ khả năng tham gia các cuộc tấn công Iran do Mỹ và Israel phát động, trong đó, Anh đã cho phép Mỹ sử dụng một số căn cứ quân sự để tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Theo phóng viên TTXVN tại London, trong tuyên bố chung ngày 1/3 của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Thủ tướng Anh Keir Starmer để ngỏ khả năng tham gia các cuộc tấn công trên lãnh thổ Iran do Mỹ và Israel phát động.

Tuyên bố của nhóm ba nước trên cho biết, Đức, Pháp và Anh sẽ thực hiện các bước để bảo vệ lợi ích của mình và các đồng minh trong khu vực thông qua việc cho phép các hành động phòng thủ cần thiết và tương xứng để phá hủy khả năng phóng tên lửa và máy bay không người lái của Iran ngay tại nơi chúng chuẩn bị xuất phát. Ba quốc gia đã nhất trí hợp tác với Mỹ và các đồng minh trong khu vực về vấn đề này.

Pháp đã điều động nhóm tác chiến tàu sân bay Charles de Gaulle đang hiện diện tại Biển Baltic di chuyển đến đông Địa Trung Hải sau khi một căn cứ hải quân ở Abu Dhabi, nơi đóng quân của lực lượng Pháp, bị Iran tấn công bằng máy bay không người lái.

Vụ tấn công gây ra một đám cháy lớn nhưng không có thương vong. Cùng thời gian này, một máy bay chiến đấu Typhoon của Không quân Hoàng gia Anh đã được triển khai để bắn hạ một máy bay không người lái của Iran trong lần can thiệp đầu tiên của Anh vào cuộc xung đột kể từ khi Mỹ tấn công Iran

Trong một tuyên bố riêng rẽ khác cùng ngày, chính phủ Anh cho biết nước này đã đáp lại yêu cầu của Mỹ, theo đó sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các hành động phòng thủ cụ thể và có giới hạn chống lại các cơ sở tên lửa ở Iran, những địa điểm quân sự tham gia cuộc tấn công nhằm vào các đồng minh trong khu vực. Theo đó, Chính phủ nước này đã cho phép Mỹ sử dụng một số căn cứ quân sự của nước này để tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các kho chứa và bệ phóng tên lửa của Iran.

Cụ thể, London đã phê duyệt việc Washington sử dụng căn cứ không quân RAF Fairford tại hạt Gloucestershire và căn cứ quân sự chung Anh-Mỹ ở Diego Garcia thuộc quần đảo Chagos ở trung tâm Ấn Độ Dương để phục vụ các hoạt động nói trên.

Theo Thủ tướng Anh Starmer, quyết định này “phù hợp với luật pháp quốc tế,” đồng thời nhấn mạnh đây là hành động nhằm thực thi quyền “tự vệ tập thể” của các đồng minh lâu năm, góp phần bảo vệ tính mạng và lợi ích của Anh. Ông cho biết thêm một số quốc gia vùng Vịnh đã kêu gọi Anh tăng cường vai trò trong việc bảo đảm an ninh khu vực.

Chính phủ Anh khẳng định các hành động và hỗ trợ liên quan của Anh không báo hiệu việc nước này sẽ có bất kỳ sự can thiệp rộng hơn nào vào cuộc xung đột đang diễn ra giữa Mỹ, Israel và Iran. Anh vẫn giữ quan điểm ủng hộ giải pháp đàm phán và tránh leo thang hơn nữa thành một cuộc xung đột khu vực rộng lớn hơn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục