Yêu cầu một công ty dừng khai thác sa khoáng titan

Ninh Thuận đã có văn bản chỉ đạo Công ty TNHH Quang Thuận tạm dừng khai thác, thu hồi sa khoáng titan-zircon tại huyện Thuận Nam.
Sau khi tiến hành kiểm tra, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã có văn bản chỉđạo Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quang Thuận tạm dừng khai thác,thu hồi sa khoáng titan-zircon tại địa bàn thôn Sơn Hải 1, xã Phước Dinh, huyệnThuận Nam.

Tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành liên quan khẩn trương tiến hành kiểm tra hoạtđộng khai thác, gây ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Nhiều hộ dân ở thôn Sơn Hải 1, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam vô cùng bức xúctrước việc Công ty Quang Thuận khai thác, thu hồi sa khoáng titan-zircon tại địabàn, gây tác động đến nguồn nước ngầm, gây sạt lở đất, ảnh hưởng đến nguồn nướcsinh hoạt, nhà cửa và đời sống của người dân.

Ông Nguyễn Văn Lộc (ở thôn Sơn Hải 1, xã Phước Dinh) cho biết người dân xãnói chung và dân thôn Sơn Hải 1 nói riêng rất bức xúc vì từ khi Công ty này đivào hoạt động đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống người dân, nhất là vấn đềnước sinh hoạt. Trước đây, người dân sinh hoạt bằng nước giếng khoan, nhưng giờgiếng không còn nước, khiến họ phải bỏ tiền mua nước từ nơi khác về để gia đìnhsinh hoạt, rất tốn kém.

Bà Hồ Thị Thít và ông Lê Văn Thuận (ở thôn Sơn Hải 1) cho biết hiện gia đìnhkhông dám ở nhà vào ban đêm mà phải đi ở nhờ vì sợ nhà sụt lún xuống hố bất cứlúc nào, do Công ty Quang Thuận móc hố đãi quặng quá sát nhà dân, không đảm bảoan toàn.

Theo lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận, đoàn kiểm tra đãkiểm tra tại nơi Công ty Quang Thuận đang khai thác và đã phát hiện bảy giếngkhoan, mỗi giếng có đường kính giếng khoan 200mm, đường kính ống bơm nước 90mm,sử dụng bơm chìm để bơm hút nước. Các giếng này do Công ty khoan khai thác, sửdụng nước dưới đất để đãi quặng. Vị trí các giếng khoan nằm gần với vị trí, khuvực các moong khai thác để cung cấp nước cho hệ thống tuyển, đãi quặng. Việckhai thác nước dưới đất chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Chính việc Công ty tự ý khoan giếng lấy nước ngầm lên để đãi quặng đã làm cạnmạch nước ngầm, làm cho nhiều giếng nước sinh hoạt của người dân bị khô cạn, gâythiếu nước sinh hoạt trầm trọng. Không những thế, do vị trí khai thác sát nơidân cư sinh sống, độ sâu khai thác lớn nên đã gây ra tình trạng sụt lún, sạt lởđất gần nhà dân, rất nguy hiểm.

Tại khu vực đang khai thác, Công ty có rào lưới chắn nhưng đã bị người dântháo dỡ do vị trí khai thác quá gần nhà dân và có dấu hiệu sạt lở, sụt lún. Hơnnữa, việc nhận chuyển nhượng đất, thuê đất trực tiếp với các hộ dân để đi vàokhai thác lại chưa được Ủy ban Nhân dân tỉnh cho phép thuê đất theo quy định.

Công ty Quang Thuận được Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận cho phép khai thác,thu hồi khoáng sản quặng sa khoáng titan-zircon tại khu vực dự án xây dựng nhàmáy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và dự án đường ven biển của tỉnh, thuộc thôn SơnHải 1, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, với diện tích 83,7ha, thời gian khai tháclà 48 tháng kể từ ngày cấp phép (22/6/2012)./.

Công Thử (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Người lao động, bán hàng trên phố che chắn kỹ chống rét. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Hà Nội đón đợt rét sâu nhất đầu năm 2026

Hà Nội đang trải qua đợt rét đậm, rét hại được xem là lạnh nhất từ đầu năm đến nay. Nhiệt độ giảm sâu cùng những cơn gió lạnh buốt, gây khó chịu cho người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.

Sáng 22/1, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá. (Ảnh: TTXVN phát)

Xuất hiện băng tuyết trên đỉnh Mẫu Sơn

Sáng 22/1/2026, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá, tại Mẫu Sơn nhiệt độ thấp nhất là 2-4 độ.

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.