2010 là một năm của những thiên tai khác thường

2010 thành một năm thiên tai "khác thường," cướp đi sinh mạng của 295.000 người và gây thiệt hại vật chất lên tới 130 tỷ USD.
Ngày 3/1, tập đoàn bảo hiểm hàng đầu thế giới Munich Re cho biết, thảm họa động đất kinh hoàng tại Haiti cùng các đợt lũ lụt nghiêm trọng tại Pakistan và Trung Quốc đã biến năm 2010 thành một năm thiên tai "khác thường."

Thiên tai đã cướp đi sinh mạng của 295.000 người (trong khi năm 2009 là 11.000 người) và gây thiệt hại vật chất lên tới 130 tỷ USD.

Theo số liệu của Munich Re, với 950 vụ thiên tai, năm qua đã trở thành năm tồi tệ thứ hai của thế giới kể từ năm 1980. Trong 10 năm qua, trung bình mỗi năm thế giới hứng chịu 785 vụ thiên tai.

Trận động đất tại Haiti là thảm họa gây thương vong lớn nhất - 222.570 người thiệt mạng. Tiếp đến là các đợt nắng nóng và cháy rừng tại Nga khiến 56.000 người chết. Trên phương diện kinh tế, các hãng bảo hiểm thiệt hại khoảng 37 tỷ USD trong năm qua.

Cuối tháng trước, một hãng bảo hiểm khác là Swiss Re cũng ước tính trong năm 2010, các thảm họa do con người và thiên tai gây thiệt hại vật chất khoảng 222 tỷ USD, tăng gấp ba lần so với năm 2009.

Theo các chuyên gia, số các vụ thiên tai và các hình thái thời tiết bất thường tại các khu vực khác nhau trong năm qua tăng mạnh, cho thấy tác hại của quá trình biến đổi khí hậu và những nguy cơ lớn mà các nước đang phải đối mặt, đó là động đất và bão lớn xảy ra với tần suất lớn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục