Australia: Lũ lụt đe dọa nhấm chìm nhiều thị trấn

Một số khu vực khác ở vùng Đông Nam Australia có nguy cơ bị lũ lụt khi các dòng nước lũ có thể hoàng hành trong hơn 10 ngày nữa.
Ngày 22/1, trận lũ lụt kỷ lục ở Australia được mô tả như "một đại dương trong đất liền" đang có nguy cơ tràn sang một số khu vực khác ở vùng Đông Nam nước này, sau khi các quan chức cảnh báo các dòng nước lũ khủng khiếp có thể còn tiếp tục hoành hành trong hơn 10 ngày nữa.

Đài phát thanh ABC cho biết đợt lũ lụt chưa từng có trong lịch sử xảy ra cách đây hơn một tháng đã tàn phá 75 thành phố, thị trấn của bang Victoria, làm 1.771 ngôi nhà bị chìm ngập trên một diện tích với chiều dài 90km và rộng tới 40km.

Riêng tại Queensland, bang đầu tiên bị lũ lụt tàn phá, đã có hơn 30 người bị thiệt mạng, hơn 30.000 ngôi nhà bị nhấn chìm hoặc bị tàn phá, thiệt hại về mùa màng và xuất khẩu than đã lên tới 3 tỷ USD.

Những trận mưa như trút do bị tác động của hiện tượng thời tiết La Nina kết hợp với bão đã và đang tàn phá nhiều khu vực của bang Queensland rộng lớn, sau đó đã lan sang bang New South Wales và giờ đây là bang Victoria.

Người phát ngôn Cơ quan dịch vụ khẩn cấp bang Victoria cho biết mực nước các hồ lớn xung quanh thủ phủ Melbourne của bang Victoria đang tiếp tục dâng cao, đe dọa nhấn chìm nhiều thị trấn, và có thể lan sang thành phố Swan Hill, cách Melbourne khoảng 300km về phía Tây Bắc.

Thành phố Kerang cũng đã bị chia cắt bởi dòng nước lũ trong khi nhiều ngôi nhà đang bị nguy hiểm ở Beula và Jeparit. Mực nước ngày một dâng cao của con sông Wimmera chảy qua thành phố Jeparit đang là mối lo ngại lớn đối với chính quyền.

Theo người phát ngôn của Cơ quan tình trạng khẩn cấp bang Victoria, nước lũ ở khu vực Kerang lần này được xem là cao nhất trong vòng 100 năm qua. Dự báo trong những ngày tới, mực nước lũ sẽ còn tiếp tục dâng cao, đe dọa nhấn chìm nhiều làng mạc và thị trấn khác của bang này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục