Australia sẽ hạn chế cấp thị thực cho nhà đầu tư nước ngoài

Chính phủ Australia đang lên kế hoạch áp dụng một số hạn chế đối với chương trình xét duyệt và cấp thị thực cho các nhà đầu tư nước ngoài.
Australia sẽ hạn chế cấp thị thực cho nhà đầu tư nước ngoài ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: visareporter.com)

Chính phủ Australia đang lên kế hoạch áp dụng một số hạn chế đối với chương trình xét duyệt và cấp thị thực cho các nhà đầu tư nước ngoài.

Các quy định mới sẽ tập trung chủ yếu vào triển khai các dự án đầu tư ưu tiên với nền kinh tế Australia.

Chương trình thị thực mang tên "Nhà đầu tư quan trọng" được bắt đầu triển khai từ thời chính quyền do Công đảng lãnh đạo với mục tiêu thúc đẩy đầu tư nước ngoài.

Theo chương trình này, bất cứ nhà đầu tư nước ngoài nào mang số tiền ít nhất là 5 triệu đôla Australia (4,36 triệu USD) tới Australia trong vòng bốn năm đều có thể được nhanh chóng được cấp thị thực.

Australia trong những năm gần đây đã trở thành một trong những điểm đầu tư thu hút nhiều nguồn vốn từ nước ngoài.

Đến nay, chính phủ Liên đảng do Thủ tướng Tony Abbott dẫn dắt nhận thấy cần có sự thay đổi theo hướng tập trung vào các lĩnh vực nhất định của nền kinh tế.

Các lĩnh vực này bao gồm kinh doanh nông nghiệp, năng lượng, công nghệ khai khoáng, công nghệ y tế và sản xuất hiện đại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục