Đơn giản hóa thủ tục cho du khách "VIP" Việt Nam tới Hàn Quốc

Nếu có thẻ tín dụng Platinum (Bạch kim) của Ngân hàng Shinhan Việt Nam, công dân Việt Nam đi du lịch Hàn Quốc sẽ được cấp thị thực nhập cảnh nhiều lần mà không cần phải chứng minh tài chính.
Đơn giản hóa thủ tục cho du khách "VIP" Việt Nam tới Hàn Quốc ảnh 1Sakura, loài hoa đặc trưng ở Hàn Quốc. (Ảnh: Duy Chính/Vietnam+)

Công dân Việt Nam sở hữu thẻ tín dụng Platinum (Bạch kim) của Ngân hàng Shinhan Việt Nam đi du lịch Hàn Quốc, khi đến Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh làm thủ tục thị thực sẽ được cấp thị thực nhập cảnh nhiều lần mà không cần phải chứng minh tài chính và được đơn giản hóa nhiều thủ tục khác.

Trong thời gian tới, sau Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Hà Nội cũng sẽ dành ưu đãi này cho du khách phía Bắc. Và để sở hữu thẻ Bạch kim nói trên, du khách chỉ cần có mức thu nhập trung bình 1.000 USD/tháng.

Đại diện Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam cho biết như vậy, sau khi hiệp ước “Cấp thị thực nhiều lần” có hiệu lực từ tháng Mười này.

Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng cam kết hỗ trợ nhanh chóng cho công dân Việt Nam trong thủ tục cấp thị thực du lịch nhiều lần tại Hàn Quốc. Quy định mới sẽ giúp tăng cường hơn nữa mối quan hệ giao lưu giữa công dân hai nước trong lĩnh vực kinh doanh, du lịch…

Ngoài ra, nhân viên người Việt Nam làm việc tại các doanh nghiệp Hàn Quốc hoặc các doanh nghiệp Việt Nam thường xuyên có quan hệ kinh doanh tại Hàn Quốc có nhu cầu công tác Hàn Quốc đột xuất sẽ không còn trở ngại về mặt thời gian và thủ tục nếu sở hữu thẻ tín dụng Bạch kim của Ngân hàng Shinhan Việt Nam.

Để hỗ trợ tối đa cho khách hàng, Ngân hàng này cũng cung cấp dịch vụ hỗ trợ bằng tiếng Việt tại Hàn Quốc khi khách du lịch Việt Nam gọi đến Trung tâm Dịch vụ khách hàng Ngân hàng Shinhan Hàn Quốc.

“Với việc cấp thị thực nhập cảnh nhiều lần cho khách hàng Việt Nam có thẻ Platinum, tôi hy vọng rằng quan hệ giao lưu giữa công dân hai nước sẽ được mở rộng, hơn nữa khách hàng cao cấp Việt Nam tăng chi tiêu mua sắm ở Hàn Quốc sẽ có tác dụng tích cực đối với nền kinh tế của đất nước chúng tôi,” ông Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại Việt Nam, Yoo Seong-Ohc nói./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục