Ba trại nuôi hổ Bình Dương trình phương án gây nuôi

3 trại nuôi thí điểm động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh Bình Dương vừa trình phương án gây nuôi và sinh sản động vật quý hiếm.
Ngày 29/10, ông Trần Văn Nguyên, Phó Chi cục Kiểm lâm Bình Dương cho biết, 3 trại nuôi thí điểm động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh vừa trình phương án gây nuôi và sinh sản động vật quý hiếm.

Hiện các ngành chức năng của tỉnh và cơ quan Kiểm lâm vùng 3 đang tiến hành tổng kiểm tra các cơ sở nuôi, nhốt động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh nhằm kiểm tra chuồng trại và phương án nuôi có phù hợp với các loại thú.

Ông Nguyên khẳng định, đặc biệt, đợt kiểm tra lần này chú trọng về cơ sở hạ tầng và chuồng trại có bảo đảm an toàn cho người nuôi và nhân dân trong vùng mới tiến hành cấp phép.

Trước đó, trong các năm 2007 và 2008, Công ty bia Thái Bình Dương chủ nuôi 31 con hổ đã hai lần trình phương án nuôi thí điểm; Khu du lịch Đại Nam cũng hai lần và Khu du lịch Thanh Cảnh cũng đã xây dựng không dưới vài lần, nhưng tất cả đều không đạt. Tại trại nuôi của Công ty Pacific hiện có 31 con hổ và 8 con báo hoa mai; Khu du lịch Thanh Cảnh có 9 con hổ và Đại Nam 18 con.

Ông Dương Thành Phi, Giám đốc vườn thú Khu du lịch Đại Nam cho biết, đây là lần thứ 3, chúng tôi xây dựng phương án gây nuôi và sinh sản động vật hoang dã sau khi các cơ quan chức năng kiểm tra đã kiến nghị chỉnh sửa chuồng trại và quá trình xây dựng phương án gây nuôi thú.

Riêng vụ con hổ nhảy chuồng cắn chết một nhân viên, nay chúng tôi đã xây dựng hoàn chỉnh chuồng trại nuôi nhốt hổ với hàng rào cao 5m, phía du khách đứng tham quan thú dữ được tăng cường hai lớp kính chịu lực và hàng rào song sắt để bảo đảm an toàn. Tuy nhiên, lo ngại chung của các trại nuôi động vật hoang dã là lần này trình phương án liệu có còn vướng mắc gì nữa hay không?./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục