Bác sỹ Việt Nam-Hoa Kỳ thực hiện phẫu thuật chỉnh hình nhân đạo

Chương trình phẫu thuật chỉnh hình từ thiện mang tên “Chắp cánh ước mơ,” với sự tham gia của 4 bác sỹ Hoa Kỳ và 1 bác sỹ Việt Nam, sẽ diễn ra từ ngày 5-19/3 tại Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc.
Bác sỹ Việt Nam-Hoa Kỳ thực hiện phẫu thuật chỉnh hình nhân đạo ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chương trình phẫu thuật chỉnh hình từ thiện mang tên “Chắp cánh ước mơ” sẽ diễn ra từ ngày 5-19/3 tại Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc, Hà Nội.

Chương trình có sự tham dự của 5 bác sỹ (1 bác sỹ Việt Nam và 4 bác sỹ Hoa Kỳ) và dành ưu tiên cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Trong khuôn khổ chương trình, các bác sỹ tham gia thăm khám, trao đổi phác đồ theo dõi, điều trị cho 50 từng trường hợp dị tật như: dị tật vùng đầu, mặt, cổ, khuyết thiếu tai, hở môi, hở hàm ếch, dị tật tay, cánh tay và dị tật vùng bụng ngực.

Các bệnh nhân sẽ được khám lâm sàng và xem xét kết quả nếu đầy đủ khả năng và phù hợp sẽ được phẫu thuật.

Bác sỹ Nguyễn Nguyệt Nhã, nguyên Phó Trưởng khoa sọ mặt tạo hình-Bệnh viện Nhi Trung ương sẽ phụ trách chuyên môn chính chương trình lần này. Bác sỹ Nguyệt Nhã đã và đang hợp tác với nhiều đoàn bác sỹ nước ngoài sang Việt Nam thăm khám và phẫu thuật chỉnh hình nhân đạo như đoàn phẫu thuật nụ cười “Operation Smile”; đoàn Interplast Hà Lan phẫu thuật dị tật hàm tại 8 tỉnh thành phía Bắc; đoàn Hàn Quốc Globe Care phẫu thật tại Bệnh viện Nhi Trung ương...

Phía Hoa Kỳ có sự tham gia của 4 bác sỹ, trong đó có bác sỹ Joseph Mark Rosen, người phát minh ra vi điện tử máy xử lý nội soi thần kinh vào năm 1986.

Với hơn 36 năm kinh nghiệm, bác sỹ Rosen chuyên phẫu thuật thẩm mỹ, chỉnh hình vú, vết thương cực phức tạp, phẫu thuật tay, tái tạo đầu và cổ, phẫu thuật thần kinh ngoại vi, phẫu thuật tạo hình.

Ba bác sỹ khác của Hoa Kỳ cũng là các chuyên gia hàng đầu trong phẫu thuật tạo hình đầu, mặt, cổ, tay, thần kinh ngoại vi...

Theo Cục Bảo vệ chăm sóc trẻ em (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội), ở Việt Nam có khoảng 1,3 triệu trẻ em khuyết tật; trong đó trẻ bị dị tật khe hở môi, vòm miệng khá phổ biến.

Theo các chuyên gia y tế, quá trình chỉnh hình tốt nhất cho trẻ sứt môi, hở hàm ếch là khi trẻ được 0-3 tháng tuổi; trẻ dị tật môi vòm hai bên tiến hành ở 0-4 tháng tuổi. Khi trẻ đã trưởng thành, nếu tiếp tục được chỉnh hình răng mặt, phẫu thuật ghép xương và phẫu thuật thẩm mỹ trẻ có thể có khuôn mặt bình thường, hàm răng đều đặn, cung hàm không bị bóp méo và phát âm bình thường.

Tổng chi phí chỉnh hình xương và răng cho trẻ hở môi, vòm miệng bẩm sinh từ 8-12 triệu đồng tùy từng ca bệnh.

Ở Việt Nam hiện có nhiều chương trình phẫu thuật nhân đạo giúp trẻ em bị khuyết tật sứt môi, hở hàm ếch do nhiều đơn vị y tế, chăm sóc trẻ em, tổ chức phi chính phủ hợp tác với chuyên gia nước ngoài thực hiện miễn phí./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục