Bàn giao đàn khỉ cho trung tâm cứu hộ động vật

Tỉnh Phú Yên đã bàn giao gần 90 con khi bị thu giữ trong vụ vận chuyển trái phép tại thành phố Tuy Hòa cho Chi cục Kiểm lâm Hà Nội.
Chiều 19/1, tỉnh Phú Yên đã bàn giao đàn khỉ gần 90 con được thu giữ trong vụ vận chuyển trái phép ngày 2/1 tại thành phố Tuy Hòa cho Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã và Kỹ thuật bảo vệ rừng thuộc Chi cục Kiểm lâm Hà Nội.

Giám đốc trung tâm Ngô Bá Oanh cho biết trung tâm sẽ nuôi đàn khỉ trong điều kiện bán hoang dã một thời gian. Sau đó kiểm tra sức khỏe, tập tính sinh học của từng cá thể. Chỉ cá thể nào thích nghi được với điều kiện tự nhiên mới được trung tâm thả lại vào rừng.

Đàn khỉ được bàn giao là những cá thể khỉ đuôi dài Macaca Fascicularis, giảm 7 cá thể so với số khỉ thu giữ được do có 7 khỉ con bị chết vì sức khỏe yếu và bị các con khác cắn.

Bên cạnh đó, gần 100 cá thể khỉ trên không cùng một bầy đàn, trước khi bị thu giữ nên đã có tranh chấp giữa các cá thể trong thời gian được nuôi dưỡng tại trại của ông Lê Thanh Tuấn, ở xã Hòa Vinh, huyện Đông Hòa.

Cùng ngày, Hạt Kiểm lâm thành phố Tuy Hòa cùng Trạm Thú y huyện Đông Hòa đã mổ xác khỉ chết, lấy mẫu bệnh phẩm gửi Viện Pasteur Nha Trang xác định nguyên nhân.

Vào rạng sáng 2/1, Đội cảnh sát giao thông thành phố Tuy Hòa đã chặn xe Toyota Innova do Trịnh Xuân Huy điều khiển, lưu hành theo hướng Nam-Bắc vi phạm tốc độ. Cảnh sát giao thông phát hiện trên xe chở gần 100 con khỉ và 4 bộ biển số giả.

Đàn khỉ được bàn giao cho Hạt Kiểm lâm thành phố Tuy Hòa và ông Lê Thanh Tuấn đã mua thanh lý lại đàn khỉ vào ngày 4/1.

Đến ngày 7/1, ông Tuấn có đơn đề nghị giao trả lại đàn khỉ và ngày 14/1, Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã và Kỹ thuật bảo vệ rừng có Công văn gửi Hạt Kiểm lâm thành phố Tuy Hòa đồng ý tiếp nhận đàn khỉ./.

Ly Kha (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục