Bão số 6 gây gió mạnh ở vùng biển phía Bắc khu vực Bắc biển Đông

Hồi 19 giờ ngày 8/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,6 độ Vĩ Bắc; 116,9 độ Kinh Đông, cách Hong Kong (Trung Quốc) khoảng 310km về phía Đông Đông Nam.
Bão số 6 gây gió mạnh ở vùng biển phía Bắc khu vực Bắc biển Đông ảnh 1(Nguồn: nchmf.gov.vn)

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 19 giờ ngày 8/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,6 độ Vĩ Bắc; 116,9 độ Kinh Đông, cách Hong Kong (Trung Quốc) khoảng 310km về phía Đông Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 10-11.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chậm theo hướng Đông Bắc, sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Nam mỗi giờ đi được khoảng 3-5km.

Đến 19 giờ ngày 9/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc; 117,2 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 760km về phía Đông Bắc.

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 9-10. Vùng nguy hiểm (gió mạnh từ cấp 6 trở lên): phía Bắc Vĩ tuyến 200N và phía Đông Kinh tuyến 1160E.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 10-11. Biển động rất mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 5-10km.

Đến 19 giờ ngày 10/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,5 độ Vĩ Bắc; 115,6 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 580km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9-10.

Vùng nguy hiểm (gió mạnh từ cấp 6 trở lên): phía Bắc Vĩ tuyến 190N và phía Đông Kinh tuyến 1140E.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 10-11. Biển động rất mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km.

Ngoài ra, do hoạt động của gió mùa tây nam, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa dông kèm gió giật mạnh. Sóng biển cao từ 1.5-2.5 mét. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục