Bắt 2 vụ buôn bán, vận chuyển động vật hoang dã

Theo tin từ Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên, cơ quan chức năng Thanh Hóa và Bình Định bắt giữ, xử lý 2 vụ buôn bán động vật quý hiếm.
Trung tâm Giáo dục thiên nhiên (ENV) cho biết, lực lượng quản lý thị trường phối hợp với cơ quan công an tỉnh Bình Định vừa phát hiện và bắt giữ một ôtô tải vận chuyển trái phép 102 cá thể rùa biển quý hiếm.

Trong số đó, cá thể rùa biển lớn nhất có mai dài 0,85m. Theo cơ quan điều tra, chủ phương tiện quê tại Bến Tre đã bị bắt giữ do không thể xuất trình giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp số rùa nói trên.

Theo các nhà khoa học, rùa biển được bảo vệ theo tiêu chuẩn Công ước về buôn bán quốc tế những loài động thực vật hoang dã nguy cấp (CITES).

Việt Nam có 5 trong số 7 loài rùa biển trên thế giới, gồm vích, đồi mồi, đồi mồi dứa, quản đồng và rùa da, thì cả 5 đều nằm trong danh sách những loài sắp bị tuyệt chủng hoặc bị đe dọa cao.

Hiện ở Việt Nam chỉ mới có vài nơi bảo vệ những địa điểm đẻ trứng của rùa biển là Núi Chúa, Côn Đảo. Năm 2010, Côn Đảo đã thả về biển 90.687 con rùa biển.

Cũng theo nguồn tin thêm của ENV, mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã kí quyết định xử phạt hành chính 25 triệu đồng đối với một đối tượng ở Kon Tum vận chuyển trái phép 27 cá thể rắn Ráo Trâu, có tổng trọng lượng là 30kg.

Toàn bộ số động vật trên đã bị chính quyền địa phương tịch thu./.

Cẩm Thơ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục