Cảnh báo cháy rừng Kiên Giang ở cấp cực kỳ nguy hiểm

Kiên Giang có hơn 10.500ha rừng, tập trung ở đảo Phú Quốc, Tứ giác Long Xuyên và U Minh Thượng, được dự báo cháy cấp cực kỳ nguy hiểm.
Cảnh báo cháy rừng Kiên Giang ở cấp cực kỳ nguy hiểm ảnh 1Lực lượng kiểm lâm luyện tập chữa cháy rừng. (Ảnh: Hà Thái /TTXVN)

Tỉnh Kiên Giang có hơn 10.500ha rừng, tập trung ở đảo Phú Quốc, vùng Tứ giác Long Xuyên và U Minh Thượng, được dự báo cháy cấp 4, cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm.

Theo Chi cục Kiểm lâm Kiên Giang, diện tích rừng có nguy cơ xảy ra cháy cao đang tiếp tục tăng nhanh do thời tiết bước vào cao điểm mùa khô, nhất là những khu vực rừng tràm, mực nước xuống thấp và không có hệ thống điều tiết nước.

Trước tình hình khô hạn diễn biến phức tạp, nguy cơ cháy rừng có thể xảy ra bất cứ lúc nào, các ngành chức năng tỉnh Kiên Giang phối hợp với địa phương có rừng, chủ rừng và đơn vị lâm nghiệp tập trung quyết liệt cho công tác phòng chống cháy rừng.

Tỉnh thực hiện đóng cửa rừng, đình chỉ và dừng các hoạt động khai thác lâm sản, vận chuyển cây rừng đã cấp phép đến khi mùa mưa, nguy cơ cháy rừng không còn xảy ra.

Các đơn vị tổ chức quản lý, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động đốt đồng cỏ, rơm rạ ven rừng, đốt dọn vườn làm rẫy của cư dân… nhằm hạn chế phát sinh các vụ cháy gây cháy lan vào rừng.

Tại các khu vực rừng tràm, các chủ rừng triển khai ngay phương án bơm nước bổ sung vào kênh mương nhằm duy trì độ ẩm trong rừng, đảm bảo đủ lượng nước dưới tán rừng để chữa cháy.

Ngoài ra, tỉnh tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền vận động cư dân làng rừng nâng cao ý thức, thực hiện đúng cam kết phòng chống cháy rừng; củng cố lực lượng phòng cháy, chữa cháy rừng, đảm bảo gắn với phân công trực chiến 24/24 giờ; kiên quyết tháo dỡ kèo ong trong các khu rừng có nguy cơ cháy cao.

Với việc tổ chức tốt công tác phòng chống cháy rừng theo phương án “4 tại chỗ” nên từ đầu mùa khô đến nay, trên các lâm phần của tỉnh Kiên Giang chưa xảy ra vụ cháy rừng nào.

Tỉnh đầu tư kinh phí gần 7 tỷ đồng cho công tác phòng chống cháy như đắp đập và nạo vét kênh mương giữ nước, khoan giếng, mua sắm, sửa chữa phương tiện máy móc, thiết bị chữa cháy, tập huấn công tác phòng chống cháy, dựng chòi canh.

Ngoài ra, tỉnh còn xây dựng hơn 200 tổ, đội với trên 5.000 người tham gia phòng chống cháy rừng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục