Cảnh báo mưa lớn diện rộng ở Bắc Trung Bộ từ ngày 12/10

Theo dự báo, lượng mưa cả đợt khoảng trên 200mm, riêng khu vực Nam Nghệ An-Huế khoảng 300-500mm với cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1-2.
Cảnh báo mưa lớn diện rộng ở Bắc Trung Bộ từ ngày 12/10 ảnh 1(Ảnh minh họa: Điêu Chính Tới/TTXVN)

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cảnh báo mưa lớn diện rộng ở Bắc Trung Bộ từ đêm 12/10 đến hết ngày 15/10.

Theo dự báo, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to do ảnh hưởng kết hợp của vùng áp thấp, gió Đông Bắc, nhiễu động gió Đông. Lượng mưa cả đợt khoảng trên 200mm, riêng khu vực Nam Nghệ An-Huế khoảng 300-500mm. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1-2.

Khu vực Nam Tây Nguyên và Nam Bộ trong 2-3 ngày tới tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông.

Đêm 11 và ngày 12/10, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, cao nhất 28-31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Khu vực Hà Nội mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 60-94%. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Các tỉnh tư Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60-96%. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 65 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Tây Nguyên nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68-98%. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, cao nhất 28-31 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70-98%. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 29-32 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục