Chính thức đưa vào khai thác tuyến tàu cao tốc Sóc Trăng-Côn Đảo

Tàu cao tốc Superdong Côn Đảo I khởi hành chuyến đầu tiên vào sáng 14/7, đưa hơn 300 hành khách từ Sóc Trăng tới Côn Đảo trong một hành trình dài 150 phút.
Chính thức đưa vào khai thác tuyến tàu cao tốc Sóc Trăng-Côn Đảo ảnh 1Tàu cao tốc SuperDong Côn Đảo 1. (Nguồn: Superdong)

Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 14/7, từ cửa biển Trần Đề (Sóc Trăng), tàu cao tốc Superdong Côn Đảo I của Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong Kiên Giang đã khởi hành chuyến vận tải thương mại đầu tiên chở du khách đến Côn Đảo (Bà Rịa-Vũng Tàu), đánh dấu sự kết nối, mở hướng du lịch tâm linh, du lịch biển đảo giữa Sóc Trăng và cả vùng miền Tây Nam bộ với Côn Đảo.

Vào lúc 11 giờ cùng ngày, tàu đã cập Cảng Bến Đầm (Côn Đảo, Bà Rịa-Vũng Tàu).

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã tới thăm, động viên và chúc mừng các du khách đến từ Sóc Trăng, Ban lãnh đạo Công ty cổ phần Tàu cao tốc Superdong Kiên Giang và đội ngũ cán bộ, nhân viên tàu Superdong Côn Đảo I.

Theo Công ty cổ phần Tàu cao tốc Superdong Kiên Giang, từ ngày 14/7 trở đi, mỗi ngày sẽ có một chuyến tàu cao tốc từ Sóc Trăng đi Côn Đảo vào lúc 8 giờ và chuyến ngược lại trở về Sóc Trăng từ Côn Đảo bắt đầu lúc 13 giờ cùng ngày.

[Sóc Trăng xây dựng tuyến tàu cao tốc Trần Đề đi Côn Đảo]

Tàu cao tốc Superdong Côn Đảo I được đóng tại Malaysia với tổng vốn đầu tư 50 tỷ đồng. Tàu có 2 tầng, 4 khoang, sức chứa 306 hành khách, vận tốc trung bình 26 hải lý/giờ.

Thời gian từ Sóc Trăng đi Côn Đảo và ngược lại là 150 phút. Điểm đón khách tại Sóc Trăng là cầu cảng của Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng ở huyện Trần Đề và điểm đến là cảng Bến Đầm của huyện Côn Đảo (Bà Rịa-Vũng Tàu).

Giá vé đối với người lớn là 310.000 đồng, trẻ em 230.000 đồng; ngoài ra, còn có hai loại vé khác cho người cao tuổi (260.000 đồng/vé) và người khuyết tật (200.000 đồng/vé). Từ cảng Bến Đầm đến trung tâm Côn Đảo có xe buýt đưa đón với giá 40.000 đồng/vé./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục