Cơ hội xóa bỏ sự chênh lệch về y tế trên thế giới

Sự chênh lệch về y tế giữa các nước giàu và nghèo có thể được xóa bỏ trong một thế hệ nếu tập trung đầu tư cho nghiên cứu, vắcxin và thuốc để điều trị những căn bệnh như AIDS, sốt rét và lao.

Sự chênh lệch về y tế giữa các nước giàu và nghèo có thể được xóa bỏ trong một thế hệ nếu tập trung đầu tư cho nghiên cứu, vắcxin và thuốc để điều trị những căn bệnh như AIDS, sốt rét và lao.

Kết luận trên được các chuyên gia y tế thế giới đưa ra trong báo cáo "Y tế toàn cầu năm 2035: Điểm hội tụ thế giới trong một thế hệ," được đăng trên tạp chí y học Lancet ra ngày 3/12.

Báo cáo này khuyến nghị các nhà lãnh đạo thế giới nên tăng đầu tư cho nghiên cứu và phát triển (R&D) để phát triển các loại thuốc, vắcxin và công nghệ y tế mới.

Trong đó, cần ưu tiên đầu tư cho một số lĩnh vực chủ chốt, bao gồm việc tăng cường các loại thuốc hiện hành và thuốc mới, chính sách đối với HIV và AIDS, bệnh lao, sốt rét, những bệnh nhiệt đới chưa được quan tâm đúng mức và sức khỏe bà mẹ và trẻ em.

Báo cáo trên cũng khuyến nghị nên thực hiện những biện pháp phòng ngừa mạnh mẽ trong y tế cộng đồng, như tăng thuế đối với thuốc lá và các chất có hại cho sức khỏe khác như rượu, bia và đường.

Theo ước tính của các tác giả báo cáo trên, nếu các quốc gia thực hiện những khuyến nghị nêu trong báo cáo, riêng trong năm 2035, khoảng 10 triệu người có thể được cứu sống ở các nước thu nhập thấp và trung bình. Đây sẽ là bước tiến mang lại nhiều lợi ích lớn về kinh tế và xã hội đối với các quốc gia này.

Để thực hiện mục tiêu này, đầu tư cho R&D của thế giới hàng năm cần tăng ít nhất là gấp đôi so với hiện nay, từ khoảng 3 tỷ USD lên 6 tỷ USD vào năm 2020.

Theo ông Larry Summers, cựu Bộ trưởng Tài chính Mỹ và hiện là đồng chủ tịch Ủy ban Y tế thế giới, với việc có sẵn các loại thuốc và vắcxin hiệu quả hiện nay, con người hoàn toàn có thể thực hiện được mục tiêu trên.

Trong khi đó, ông Richard Horton, một trong những tác giả của báo cáo, cho rằng thế giới nên nhìn nhận rằng đầu tư cho y tế cũng chính là đầu tư cho thịnh vượng, bảo vệ xã hội và tài chính, cũng như an ninh quốc gia./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục