Nạn nhân vụ đắm phà gửi tin nhắn cho người thân?

Đắm phà ở Hàn Quốc: Nạn nhân gửi tin nhắn cho người thân?

Thông tin về việc một bà mẹ nhận được tin nhắn được cho là nạn nhân trong vụ đắm phà ở Hàn Quốc đã khiến gia đình các nạn nhân tiếp tục nuôi hy vọng.
Đắm phà ở Hàn Quốc: Nạn nhân gửi tin nhắn cho người thân? ảnh 1Gia đình của các nạn nhân. (Nguồn: 42kmi.com)

Tối 16/4, một gia đình đã nhận được tin nhắn vào điện thoại: “Con đang bị mắc kẹt trong khoang phà chìm. Cứu con với!”

Tin nhắn này được cho là từ một học sinh cấp ba, nạn nhân trong vụ đắm phà ở vùng biển gần đảo Jindo, Tây Nam Hàn Quốc.

Khi nhận được thông báo có tin nhắn gửi cho người thân, các gia đình chờ đợi thông tin về nạn nhân tại nhà thể thao đảo Jindo lại tiếp tục nuôi hy vọng.

Lực lượng cảnh sát đang tiến hành xác nhận thông tin và bày tỏ nghi ngờ về tính xác thực của đoạn tin nhắn được cho là từ nạn nhân vụ đắm phà.

Trước 11 giờ tối cùng ngày, một bà mẹ của học sinh cho biết: “Còn 4 cháu học sinh nam và nữ đang mắc kẹt trong phà. Các cháu bảo là trong đó tối lắm, không nhìn thấy gì. Các cháu chưa chết. Xin hãy cứu các cháu!”

Vị phụ huynh này đã thông báo với báo chí về tin nhắn mà một người quen chuyển lại cho bà ngay sau khi nhận được từ học sinh đang mắc kẹt. Tuy nhiên, nguồn gốc của tin nhắn này không rõ ràng và lực lượng chức năng đang tiến hành xác minh.

Trong khi đó, theo hãng tin Yonhap, sau khi cảnh sát tiến hành xác nhận về các tin nhắn đã được gửi đi thì phát hiện tên người gửi tin nhắn này không nằm trong danh sách nạn nhân trong vụ đắm phà kể trên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục