Đêm 13/11, mưa kết thúc hoàn toàn ở Bắc Bộ, Nam Bộ rải rác có dông

Từ tối 13/11, không khí lạnh và vùng hội tụ gió Tây trên cao suy yếu nhanh nên đến đêm nay, mưa sẽ kết thúc hoàn toàn ở Bắc Bộ.
Đêm 13/11, mưa kết thúc hoàn toàn ở Bắc Bộ, Nam Bộ rải rác có dông ảnh 1Ảnh minh họa. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, từ tối nay (13/11), không khí lạnh và vùng hội tụ gió Tây trên cao suy yếu nhanh nên đến đêm nay, mưa sẽ kết thúc hoàn toàn ở Bắc Bộ. Các tỉnh Bắc Bộ trời lạnh, vùng núi trời rét.

Lượng ẩm từ biển thổi vào gây mưa cho khu vực Nam Bộ, một số nơi thuộc Tây Nam Bộ có nơi mưa rào rải rác và dông.

Đêm 13 và ngày 14/11, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 26-29 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, vùng núi 16-19 độ C; cao nhất 26-29 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C, cao nhất 25 - 28 độ C.

Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, cao nhất 28-31 độ C.

Các tỉnh Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; riêng miền Tây chiều tối 13/11 có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục