Động đất mạnh 6,8 độ Richter ở ngoài khơi bờ biển Tonga

Cơ quan thăm dò địa chất Mỹ (USGS) cho biết ngày 30/3 đã xảy ra trận động đất mạnh 6,8 độ Richter ở ngoài khơi bờ biển Tonga với tâm chấn nằm dưới sâu 10,01km.
Động đất mạnh 6,8 độ Richter ở ngoài khơi bờ biển Tonga ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Theo THX và Reuters, cơ quan thăm dò địa chất Mỹ (USGS) cho biết ngày 30/3 đã xảy ra trận động đất mạnh 6,8 độ Richter ở ngoài khơi bờ biển Tonga trên Thái Bình Dương.

Trận động đất xảy ra lúc 8 giờ 18 (giờ GMT), cách thành phố Hihifo của Tonga 107km về phía Đông Bắc và cách thủ đô Apia của Samoa 213km về phía Tây Nam. Tâm chấn của trận động đất này nằm dưới sâu 10,01km.

Trung tâm cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương khẳng định trận động đất không có nguy cơ gây ra sóng thần.

Theo USGS, nhiều dư chấn mạnh đã xuất hiện ở cả Tonga lẫn Samoa sau khi xảy ra trận động đất vào sáng cùng ngày có cường độ 7,7 độ Richter ở ngoài khơi bờ biển Papua New Guinea, gần thị trấn Rabaul, Đông Bắc nước này.

Cảnh báo sóng thần đã được đưa ra ngay sau đó mặc dù Trung tâm cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương cho biết không xảy ra sóng thần có sức tàn phá trên Thái Bình Dương./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục