Giá đất tại Hàn Quốc tăng gấp hơn 3.000 lần trong 50 năm

Tổng giá trị đất đai danh nghĩa của "xứ sở kim chi" đạt 5,848 triệu tỷ won (5.000 tỷ USD) năm 2013, gấp 3.030 lần so với mức 1.930 tỷ won năm 1964.
Giá đất tại Hàn Quốc tăng gấp hơn 3.000 lần trong 50 năm ảnh 1Giá đất tại Hàn Quốc tăng hơn 3.000 lần trong 50 năm qua. (Ảnh: property-report)

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BoK) cho biết giá đất đai trong nước đã tăng hơn 3.000 lần kể từ năm 1964.

Cụ thể, tổng giá trị đất đai danh nghĩa của "xứ sở kim chi" đạt 5,848 triệu tỷ won (5.000 tỷ USD) năm 2013, gấp 3.030 lần so với mức 1.930 tỷ won năm 1964. Cùng lúc, giá đất đai tại Hàn Quốc năm 2013 đã tăng lên mức 58.325 won/m2 từ mức 19,6 won/m2 năm 1964.

Trong khi đó, tỷ lệ đất thuộc sở hữu nhà nước tăng từ mức 13,2% năm 1964 lên mức 26,1% năm 2013.

Trước đó, trong tháng 7/2015, báo cáo của Viện Phát triển Hàn Quốc cho biết giao dịch mua bán nhà ở nước này đạt mức cao kỷ lục trong quý ​2/2015, khi những người ở độ tuổi 20 và 30 tranh thủ mua nhà khi lãi suất hạ xuống mức thấp kỷ lục 1,5% và lãi suất vay thế chấp cũng giảm.

Cụ thể, lượng giao dịch mua bán nhà ở trên toàn quốc đạt 340.743 căn trong quý ​2/2015, tăng 39,1% so với cùng kỳ năm ngoái, và tăng 18,3% so với quý trước đó. Con số này là cao nhất ít nhất trong 10 năm, tính từ khi số liệu liên quan được thu thập vào năm 2006. Con số cao kỷ lục trước đó là 305.229 căn, được ghi nhận vào quý 2/2008, khi bong bóng nhà ở căng hết cỡ trên toàn cầu.

Với mức lãi suất thấp kỷ lục, các gia đình Hàn Quốc đã tăng vay ngân hàng để mua nhà. Theo Cơ quan dịch vụ giám sát tài chính, nợ của các gia đình ở Hàn Quốc tiếp tục tăng trong tháng Sáu. Con số này là 526.000 tỷ won (455 tỷ USD) tính đến cuối tháng trước, tăng 8.200 tỷ won, sau khi tăng 7.400 tỷ won trong tháng Năm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục