Hà Giang: Mưa đầu mùa giảm nguy cơ cháy rừng

Sau 5 tháng hạn kéo dài, những cơn mưa nhỏ đang làm giảm nguy cơ cháy rừng ở mức cao tại Hà Giang, dù nước sinh hoạt vẫn rất khan hiếm.
Nhiều cơn mưa nhỏ liên tiếp từ ngày 7/4 đã làm giảm nguy cơ cháy rừng ở mức cao trên địa bàn Hà Giang.

Trong đợt khô hạn kéo dài trên năm tháng qua, trên địa bàn Hà Giang đã xảy ra 83 vụ cháy rừng, làm thiệt hại 579ha rừng trồng và rừng tự nhiên.

Tuy đã có mưa, nhưng lượng mưa nhỏ nên bốn huyện vùng cao núi đá là Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc và hai huyện vùng cao núi đất là Hoàng Su Phì, Xín Mần với dân số trên 30 vạn người đang phải đối mặt với tình trạng khan hiếm nước sinh hoạt gay gắt. Người dân phải đi xa từ 10 đến trên 20km lấy nước về phục vụ sinh hoạt cho người và gia súc.

Các huyện này đã trích ngân sách gần 300 triệu đồng để thuê xe chở nước về trung tâm các xã vùng xa nguồn nước trên 20km để cấp phát nước cho nhân dân.

Huyện Xín Mần đã trích trên 5 tỷ đồng hỗ trợ bà con khôi phục sản xuất và hỗ trợ mua nước sinh hoạt./.

Văn Phát (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục