Hải quân Thái Lan lên kế hoạch đóng tàu tuần tra ngoài khơi

Phó Tổng tham mưu trưởng Hải quân Thái Lan, Phó Đô đốc Jumpol Lumpikanond xác nhận rằng 3 tàu tuần tra ngoài khơi cỡ lớn sẽ được đóng tại xưởng đóng tàu Mahidol Adulyadej Naval.
Hải quân Thái Lan lên kế hoạch đóng tàu tuần tra ngoài khơi ảnh 1Tàu tuần tra HTMS Krabi. (Nguồn: worldwarships.com)

Theo THX, Hải quân Hoàng gia Thái Lan lên kế hoạch đóng 3 tàu tuần tra ngoài khơi cỡ lớn (OPV) để kỷ niệm sinh nhật lần thứ 90 của Nhà vua Thái Lan trong vài năm tới.

Phó Tổng tham mưu trưởng Hải quân Thái Lan, Phó Đô đốc Jumpol Lumpikanond ngày 10/3 đã xác nhận rằng 3 tàu OPV sẽ được đóng tại xưởng đóng tàu Mahidol Adulyadej Naval của hải quân tại Bangkok. Chi phí của dự án này dự kiến khoảng 138 triệu USD sẽ hoàn tất vào năm 2018.

Theo ông Jumpol, 3 tàu OPV trọng tải 1.960 tấn/1 chiếc này được đóng dựa trên nguyên mẫu của tàu tuần tra HTMS Krabi. Đây là tàu tuần tra duy nhất do Thái Lan đóng đã được đưa vào biên chế hoạt động từ năm 2013.

Tàu HTMS Krabi được đóng tại xưởng đóng tàu hải quân Thái Lan dưới sự giám sát của Tập đoàn Quốc phòng Anh BAE Systems, được trang bị một súng máy 76 li, một súng máy 30 li, các tên lửa đất đối đất Harpoon và sân đỗ cho trực thăng Super Lynx./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục