Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ rét đậm rét hại

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường trở lại, các tỉnh Bắc Bộ trời rét, có nơi rét đậm, rét hại, vùng núi có nơi 6-8 độ C.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, lưỡi cao lạnh lục địa chi phối thời tiết các tỉnh miền Bắc được tăng cường trở lại, riêng Bắc Bộ còn chịu ảnh hưởng kết hợp với dòng xiết gió tây trên cao nên trời rét, có nơi rét đậm, rét hại.

Sau đó lưỡi cao lạnh trên sẽ suy yếu chậm, khoảng ngày mồng 6, các khu vực trên có khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh tăng cường khá mạnh.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 3/1 như sau, phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi. Trời rét, có nơi rét đậm rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 13-16 độ C, có nơi 9-11 độ C, cao nhất từ 19-22 độ C, có nơi 23-25 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ ngày có mưa và mưa nhỏ, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 11-14 độ C, vùng núi có nơi 6-8 độ C, cao nhất từ 15-18 độ C.

Khu vực Hà Nội ngày có mưa và mưa nhỏ, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 11-14 độ C, cao nhất từ 15-18 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên-Huế có mưa rải rác. Trời rét, phía bắc có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 13-16 độ C, có nơi từ 10-12 độ C, cao nhất từ 19-22 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày có mưa vài nơi, đêm có mưa rải rác. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, cao nhất từ 26-29 độ C.

Tây Nguyên ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C, cao nhất từ 25-28 độ C. Nam Bộ ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C./.

Lưu Thanh Tuấn (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục