Không khí lạnh tăng cường, khu vực miền Bắc trời trở rét

Không khí lạnh tăng cường đang tiếp tục di chuyển xuống các tỉnh phía Bắc nên từ đêm 7/1, nhiệt độ ở các tỉnh Đông Bắc bộ giảm 1-2 độ C so với ban ngày và đến sáng 8/1 trời trở rét.
Không khí lạnh tăng cường, khu vực miền Bắc trời trở rét ảnh 1(Ảnh: Bích Ngọc/TTXVN)

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, không khí lạnh tăng cường đang tiếp tục di chuyển xuống các tỉnh phía Bắc nên từ đêm 7/1, nhiệt độ ở các tỉnh Đông Bắc bộ giảm 1-2 độ C so với ban ngày và đến sáng 8/1, nhiệt độ giảm thêm nên khu vực này trời trở rét.

Đêm 7 và ngày 8/1, phía Tây Bắc bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, có nơi dưới 15 độ C; cao nhất 22-25 độ C.

Phía Đông Bắc bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây, gần sáng và ngày mai có mưa và mưa nhỏ rải rác. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C; cao nhất 19-22 độ C.

Thanh Hóa-Thừa Thiên-Huế nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, cao nhất 23-26 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 28-31 độ C.

Tây Nguyên và Nam bộ mây thay đổi, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ về đêm ở Nam bộ 23-26 độ C nhưng ở Tây Nguyên thấp hơn 4-5 độ C. Ban ngày cao nhất ở Tây Nguyên từ 28-31 độ C; Nam bộ cao hơn 3 độ C.

Trên biển, ảnh hưởng của không khí lạnh nên đêm 7 và ngày 8/1, từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông ở ven bờ. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10 km trong mưa. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 4-5.

Khu vực Bắc Biển Đông có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Đông Bắc cấp 5; riêng phía Đông Bắc ngày mai gió mạnh lên cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục