Khu vực phía Đông, phía Tây Bắc Bộ có nơi nhiệt độ dưới 13 độ C

Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ thời tiết tiếp tục rét vào đêm và sáng; Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có nắng, nhiệt độ dao động từ 18 đến 35 độ C.
Khu vực phía Đông, phía Tây Bắc Bộ có nơi nhiệt độ dưới 13 độ C ảnh 1Người dân bản Tò Lọ, xã Chiềng Đen, thành Phố Sơn La, đốt lửa sưởi ấm cho gia súc. (Ảnh: Công Luật/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ thời tiết tiếp tục rét vào đêm và sáng; Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có nắng, nhiệt độ dao động từ 18 đến 35 độ C.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 27/3: phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, gió nhẹ, sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ C, có nơi dưới 13 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 19-22 độ C, có nơi trên 22 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi; trưa chiều giảm mây, hửng nắng, gió nhẹ, sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ C, có nơi dưới 13 độ C, cao nhất từ 19-22 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi; trưa chiều giảm mây, hửng nắng, gió nhẹ, sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C, cao nhất từ 19-22 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ C, cao nhất từ 19-22 độ C, có nơi trên 23 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi; phía Nam mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, phía Nam 22-25 độ C; cao nhất từ 24-27 độ C, phía Nam 29-32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Khu vực Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông đến Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 32-35 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục