Kiểm tra việc đổ hàng trăm tấn chất thải nguy hại xuống sông Hồng

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu kiểm tra, xử lý thông tin trên báo chí về việc tàu P.T0677 xả hàng trăm tấn chất thải nguy hại xuống sông Hồng.
Kiểm tra việc đổ hàng trăm tấn chất thải nguy hại xuống sông Hồng ảnh 1Một góc sông Hồng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký ban hành văn bản số 6606/UBND-TKBT giao Giám đốc Công an thành phố kiểm tra, xử lý thông tin trên báo chí về việc xả chất thải xuống sông Hồng.

Trước đó, báo chí phản ánh đã “tận mắt thấy tàu 'khủng' đổ trăm tấn chất thải nguy hại xuống sông Hồng."

Báo chí phản ánh việc vào chiều 14/11, chiếc tàu mang số hiệu P.T0677 đã vận chuyển hàng trăm tấn chất thải từ khu vực gần Cảng Hà Nội ra sát chân cầu Thanh Trì (quận Hoàng Mai) đổ xuống lòng sông.

Vào khoảng 16 giờ 35 phút cùng ngày, các phóng viên cũng ghi lại được hình ảnh một tổ công tác gồm 3 người, mang sắc phục Cảnh sát đường thủy, thuộc Đội thanh kiểm số 3, Công an thành phố Hà Nội sử dụng canô chuyên dụng di chuyển áp sát chiếc tàu đang có hoạt động xả thải trái phép.

Trong khoảng thời gian lực lượng này tiếp cận được chiếc tàu "khủng" thì hoạt động xả thải vẫn diễn ra bình thường.

Ngay khi nhận được thông tin, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu Giám đốc Công an thành phố kiểm tra, làm rõ thông tin báo chí phản ánh; đồng thời điều tra, xử lý chủ tàu mang số hiệu P.T0677 theo quy định của pháp luật nếu có sai phạm và xem xét, xử lý trách nhiệm các tập thể, cá nhân liên quan.

Cùng với đó, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội có trách nhiệm báo cáo Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố trước ngày 5/12/2016, có thông tin trả lời báo chí./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục