Lao Airlines mua thêm máy bay, mở rộng mạng lưới

Lao Airlines mua thêm 2 chiếc máy bay ATR72-600 trong năm 2014 nhằm mở rộng mạng lưới dịch vụ bay trên các tuyến nội địa, quốc tế.
Lao Airlines mua thêm máy bay, mở rộng mạng lưới ảnh 1Máy bay của Lao Airlines. (Ảnh: Hoàng Chương/Vietnam+)

Mới đây, ông Sengpraseuth Mathouchanh, Phó Chủ tịch Hãng hàng không quốc gia Lào (Lao Airlines) cho biết Lào mua thêm 2 chiếc máy bay ATR72-600 trong năm 2014 nhằm mở rộng mạng lưới dịch vụ bay trên các tuyến nội địa và quốc tế.

Chiếc thứ nhất sẽ về đến Vientiane trong tháng 5/2014 và chiếc thứ 2 sẽ được bàn giao trong tháng 10/2014.

Hiện Lao Airlines đã có nhiều máy bay hiện đại, trong đó có 4 chiếc Airbus 320 với mỗi chiếc 158 ghế.

Mạng lưới dịch vụ bay hiện nay của Lao Airlines bao gồm các tuyến quốc tế như Bangkok, Chiang Mai của Thái Lan; Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam; Côn Minh, Quảng Châu và Cảnh Hồng của Trung Quốc; Siem Riep của Campuchia, Seoul và Busan của Hàn Quốc; Singapore.

Lao Airlines đang nghiên cứu và dự kiến sẽ mở các đường bay Vientiane-Yangon (Myanmar) và Vientiane-Malaysia trong tương lai gần.

Về mạng dịch vụ nội địa, hiện Lao Airlines đã có các tuyến bay kết nối giữa Vientiane với các tỉnh Luang Prabang, Champassak, Savannakhet, Xieng Khuang, Oudomxay, Bokeo và Luang Namtha.

Lao Airlies đã ký các hiệp định với hơn chục hãng hàng không lớn trên thế giới trong đó có Vietnam Airlines, Thai Airways, China Eastern Airlines, Qantas Airlines, Silk Air, Korean Airlines, Eva Airways, Aeroflot... nhằm tạo thuận lợi cho hành khách và mở rộng hoạt động kinh doanh.

Hiện Lao Arlines có hơn 70 đại lý bán vé ở thủ đô Vientiane và các tỉnh trong cả nước cùng với hơn 400 đại lý bán vé ở nước ngoài.

Với chính sách và kế hoạch kinh doanh hợp lý và hiệu quả, lượng hành khách của Lao Airlines không ngừng gia tăng, từ 275.000 lượt hành khách trong năm 2006 đã tăng lên hơn 600.000 lượt người trong năm 2012 và ước tính sẽ tăng lên hơn 1 triệu lượt hành khách trong năm 2013.

Sự gia tăng nói trên, chủ yếu nhờ các dịch vụ của Lao Arlines đã được cải thiện đáng kể trong thời gian qua./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục