Mexico: 80 người thiệt mạng vì lũ lụt và sạt lở đất

Khoảng 80 người đã thiệt mạng do lũ lụt và sạt lở đất trong 2 cơn bão tại vùng vịnh Mexico và con số này vẫn có thể tiếp tục tăng lên.
Theo thông báo của Bộ Nội vụ Mexico, số người thiệt mạng do lũ lụt và sạt lở đất trong hai cơn bão tại vùng vịnh Mexico và biển Thái Bình Dương đã lên đến 80 người và có thể sẽ còn tăng thêm.

Thiệt hại vật chất ước tính cũng đã lên đến hàng trăm triệu USD trong khi nguy cơ bão lũ vẫn tiếp tục đe dọa hai bờ quốc gia Bắc Trung Mỹ này.

Cùng với sự nỗ lực của chính quyền các bang bị ảnh hưởng, chính phủ liên bang Mexico đang đẩy mạnh mọi hoạt động phòng chống và khắc phục hậu quả do hai cơn bão này gây ra, chủ yếu tập trung vào các bang Guerrero ở miền Nam, Veracruz ở miền Đông và Tamaulipas ở miền Bắc.

Trong 24 giờ qua, Tổng thống Enrique Peña Nieto cũng đã trực tiếp thị sát và chỉ đạo công tác cứu trợ, khắc phục hậu quả tại bang Guerrero và Tamaulipas.

Trong khi đó, người đứng đầu các bộ Nội vụ, Phát triển xã hội và Y tế phối hợp chặt chẽ với chính quyền các bang để khảo sát tình hình, đánh giá mức độ thiệt hại và phác thảo kế hoạch hỗ trợ khẩn cấp cho nhân dân.

Trước tình hình mưa bão kéo dài gây nhiều thiệt hại vật chất và con người, Hội chữ thập đỏ quốc gia Mexico ra lời kêu gọi toàn quốc tham gia chiến dịch quyên góp vì người dân vùng bị ảnh hưởng. Kết quả, sau 48 giờ đã thu nhận được trên 120 tấn hàng hóa, chủ yếu là lương thực, thực phẩm và thuốc phòng bệnh.

Hưởng ứng kêu gọi này, các nghị sỹ liên bang cũng đã quyết định góp 15 ngày lương tối thiểu (tương đương 900.000 USD). Chính phủ liên bang thành lập Quỹ hỗ trợ thiên tai trị giá gần 1 tỷ USD, thủ đô Mexico City thành lập 5 trung tâm tiếp nhận hàng hóa, hai hãng máy bay tình nguyện thực hiện 22 chuyến bay miễn phí đặc biệt chuyên chở hàng cứu trợ tới tay người dân vùng bão lụt, nhiều ngân hàng lập đường dây nóng tiếp nhận tài trợ bằng tiền thông qua tài khoản...

Các cơ quan dự báo thời tiết của Mexico cảnh báo một cơn bão mới có thể hình thành trên bờ Đông nước này. Trong khi đó, cơn bão Manuel sau ba ngày đổ bộ vào bờ Tây lại đang tiếp tục mạnh lên với tốc độ gió lên tới 115 km/giờ, có nguy cơ trở thành cuồng phong.

Cho đến nay, hai cơn bão Manuel và Ingrid đã gây ảnh hưởng đến khoảng 1,2 triệu người, phá hủy một lượng lớn kỷ lục về nhà và cầu, cô lập thành phố ven biển Acapulco với khoảng 10.000 khách du lịch bị mắc kẹt./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục