Mô hình hợp tác kinh tế mới cho doanh nghiệp Việt Nam-Bulgaria

Lãnh đạo Việt Nam và Bulgaria đưa ra “mô hình hợp tác kinh tế mới” trên cơ sở phát huy tiềm năng, thế mạnh của hai bên, đây có thể trở thành mô hình kiểu mẫu cho quan hệ hợp tác 2 nước.
Mô hình hợp tác kinh tế mới cho doanh nghiệp Việt Nam-Bulgaria ảnh 1Chế biến điều xuất khẩu tại Công ty CP xuất khẩu nông sản Ninh Thuận. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

Vừa qua tại thủ đô Sofia, Bulgaria, Bộ Công thương Việt Nam phối hợp với Bộ Kinh tế Năng lượng Bulgaria tổ chức Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Bulgaria và Doanh nhân Việt kiều tại Đông Âu, do Thứ trưởng Bộ Công thương Việt Nam Hồ Thị Kim Thoa và Thứ trưởng Bộ Kinh tế năng lượng Bulgaria Krasin Dimitrov đồng chủ trì.

Tham dự Diễn đàn có 180 đại diện là doanh nghiệp của Việt Nam, doanh nghiệp người Việt Nam tại các nước Bulgaria, Romania, Hungary và doanh nghiệp Bulgaria.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa nhấn mạnh sự có mặt đông đảo doanh nghiệp tại Diễn đàn là minh chứng cho nhu cầu thúc đẩy hợp tác kinh tế chặt chẽ của doanh nghiệp đôi bên.

Thứ trưởng cho biết hiện nay trao đổi thương mại hai chiều giữa hai nước mới chỉ đạt khoảng 70-80 triệu USD/năm còn rất khiêm tốn so với các nước khác.

Vì vậy, Bộ Công thương tổ chức Diễn đàn với mong muốn tìm được giải pháp để thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ bạn bè truyền thống đem lại hiệu quả kinh tế cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước; đồng thời khẳng định Bộ Công thương Việt Nam sẽ nỗ lực ở mức cao nhất, nhanh chóng có giải pháp thiết thực thúc đẩy quan hệ song phương.

Thứ trưởng cũng nhấn mạnh cộng đồng doanh nhân người Việt Nam đã bắt đầu được hình thành và phát triển mạnh với uy tín và hiểu biết sâu về thị trường nước sở tại, quan hệ tốt với chính quyền địa phương sẽ là cầu nối hiệu quả cho các doanh nghiệp đến từ Việt Nam muốn thâm nhập và tìm hiểu thị trường các nước Đông Âu và đặc biệt là Đông Nam Âu.

Trong bài phát biểu tại Diễn đàn, Đại sứ Việt Nam tại Bulgaria Lê Đức Lưu nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác hữu nghị với Bulgaria trong 64 năm qua và Đất nước Hoa hồng cũng luôn coi Việt Nam là một đối tác quan trọng nhất ở Đông Nam Á.

Lãnh đạo hai nước đã đưa ra “mô hình hợp tác kinh tế mới” trên cơ sở phát huy tiềm năng, thế mạnh của hai nước. Mô hình này được triển khai sẽ rất khả thi và trở thành mô hình kiểu mẫu cho quan hệ hợp tác giữa hai nước bạn bè truyền thống.

Thứ trưởng Bộ Kinh tế năng lượng Bulgaria bày tỏ hy vọng sau Diễn đàn sẽ có nhiều hợp đồng được ký kết tạo điều kiện thuận lợi cho quan hệ kinh tế thương mại song phương và cụ thể là hợp tác kinh doanh giữa các doanh nghiệp đôi bên.

Tham luận tại Diễn đàn, ông Lê Hồ Khang, chủ tịch Hội doanh nghiệp người Việt Nam tại Bulgaria; ông Đặng Xuân Lộc, chủ tịch Hội doanh nghiệp người Việt Nam tại Romania, ông Lê Hữu Thủy, phó chủ tịch Hội doanh nghiệp người Việt Nam tại Hungary đều cho rằng bà con kiều bào của các nước luôn hướng về quê hương đất nước, vừa qua đã có một số doanh nghiệp đã về nước tiến hành đầu tư, góp phần phát triển kinh tế ở Việt Nam, bên cạnh đó, các doanh nghiệp tại các nước này đã và sẽ tiếp tục đưa hàng hóa của Việt Nam sang tiêu thụ tại thị trường ở các nước Đông Nam Âu.

Sau phần thảo luận, các doanh nghiệp của Việt Nam đã tiến hành gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với các doanh nghiệp của Bulgaria.

Một số Hợp đồng và Thỏa thuận trao đổi thương mại đã được ký kết như sản xuất thuốc lá, xuất nhập khẩu giấy, xuất nhập khẩu nguyên phụ liệu cho ngành dệt may và xuất khẩu bánh kẹo của Việt Nam sang Bulgaria.

Theo đánh giá chung của các doanh nghiệp và giới truyền thông Bulgaria, đây là Diễn đàn doanh nghiệp thành công nhất ở Bulgaria. Số lượng doanh nghiệp tham gia đông đảo không chỉ ở thủ đô Sofia mà các tỉnh như Burgas, thành phố Paravomay đã gửi các đoàn do tỉnh trưởng, thị trưởng dẫn đầu tham gia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục