Mưa bất thường kèm theo sấm sét, giông lốc tại TP Hồ Chí Minh

Sau cơn sấm sét, giông lốc kéo dài 30 phút, một cơn mưa lớn đã xảy ra trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh làm đảo lộn sinh hoạt của người dân trong ngày cuối tuần.
Mưa bất thường kèm theo sấm sét, giông lốc tại TP Hồ Chí Minh ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Sau cơn sấm sét, giông lốc kéo dài 30 phút, từ 15 giờ ngày 1/4, một cơn mưa lớn đã xảy ra trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh làm đảo lộn sinh hoạt của người dân trong ngày cuối tuần. 

Mưa bắt đầu từ hướng huyện Cần Giờ, Nhà Bè, Bình Chánh, quận 7 rồi lan rộng toàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại các quận trung tâm như quận 1, quận 3, quận 5, lượng mưa lên đến 20mm. Mưa lớn khiến nhiều người đang lưu thông trên các tuyến đường không kịp trở tay, phải tấp vào lề trú mưa ở mái hiên hoặc dưới gầm cầu vượt.

Mưa lớn kèm giông lốc giật bay nhiều biển hiệu đặt trước các hàng quán. Ở các tuyến đường Ngô Tất Tố, Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh), đường Trần Xuân Soạn, Lâm Văn Bền, Lê Văn Lương (quận 7), một số miệng cống bị rác bít kín không kịp thoát nước khiến nước mưa tràn vào nhà dân, cửa hàng có nền thấp. 

Giải thích về những cơn mưa đầu tháng Tư giữa cao điểm mùa khô, chuyên gia thời tiết Lê Thị Xuân Lan cho biết nguyên nhân xảy ra mưa trái mùa ngày hôm nay là do rãnh thấp xích đạo kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông tạo điều kiện cho gió Đông Nam mang hơi ẩm từ biển vào đất liền, hình thành vùng xoáy thấp ngay tại khu vực Nam Bộ gây mưa lớn trên khắp địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong mưa dông có gió giật mạnh kèm lốc xoáy. Dự báo, mưa lớn tiếp tục xảy ra vào tối nay và chiều Chủ nhật (2/4), có thể lan rộng sang các tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh. 

Đây là những cơn mưa trái mùa bất thường giữa mùa khô, không phải đầu mùa mưa tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Mưa trái mùa kèm theo diễn biến bất thường của thời tiết do khu vực Nam Bộ đang chịu ảnh hưởng trong thời kỳ chuyển từ giai đoạn El Nino sang La Nina./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục