Nhật hỗ trợ xử lý ô nhiễm môi trường tại Vịnh Hạ Long

JICA cho biết sẽ tiếp tục hỗ trợ Quảng Ninh xử lý triệt để các vấn đề gây ô nhiễm tại Vịnh Hạ Long bằng việc sử dụng nhiên liệu sinh học.
Ngày 29/8, tại Quảng Ninh, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tổng kết “Dự án hỗ trợ xây dựng hệ thống tuần hoàn tài nguyên trên Vịnh Hạ Long có sự tham gia của người dân địa phương giai đoạn 2009-2012.”

Ông Nguyễn Văn Đọc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, khẳng định Tổ chức JICA - Nhật Bản, đã góp phần quan trọng vào việc thay đổi tư duy của người dân Vịnh Hạ Long trong việc bảo vệ môi trường.

Tỉnh cam kết tiếp tục phối hợp với Nhật Bản tăng cường tuyên truyền cho người dân, thực hiện lộ trình không khai thác than lộ thiên quanh khu vực Vịnh Hạ Long; chấm dứt lấn biển, xây dựng kè ra khu vực Vịnh Hạ Long; vận động nhân dân không sống tại các làng chài, các nhà bè, nhà hàng ra khỏi khu vực Vịnh nhằm giữ cho Di sản thiên nhiên thế giới luôn xanh, sạch, đẹp.

Sau ba năm thực hiện, Dự án đã điều tra thực trạng rác, góp phần giảm lượng rác thải bằng cách chế biến thành phân hữu cơ; tập huấn thủ lĩnh hoạt động môi trường; giáo dục môi trường; tăng cường nhận thức của người dân về việc bảo vệ môi trường Vịnh Hạ Long mang tính bền vững.

Đại diện JICA cho biết sẽ tiếp tục hỗ trợ tỉnh Quảng Ninh thực hiện xử lý triệt để các vấn đề gây ô nhiễm, bằng việc sử dụng nhiên liệu sinh học giúp giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, hạn chế ô nhiễm môi trường tại Vịnh Hạ Long./.

Mạnh Khánh (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục