Phần Lan góp tiền để FAO chống biến đổi khí hậu

Phần Lan sẽ dành một khoản đóng góp ban đầu 3,9 triệu USD cho chương trình của Tổ chức Nông Lương Liên hợp quốc giai đoạn 2010-2011.
Ngày 8/12, Tổ chức Nông Lương Liên hợp quốc (FAO) cho biết Phần Lan cam kết sẽ dành một khoản đóng góp ban đầu 3,9 triệu USD cho chương trình của FAO giai đoạn 2010-2011.

Như vậy Phần Lan là nước đầu tiên cam kết đóng góp cho chương trình trị giá 60 triệu USD của FAO nhằm hỗ trợ giảm biến đổi khí hậu trong lĩnh vực nông nghiệp tại các nước đang phát triển.

Chương trình do FAO đề xuất và thực hiện với sự tham gia của các nước và các tổ chức liên quan nhằm khuyến khích những hoạt động nông nghiệp ít khí thải gây ảnh hưởng đến khí hậu Trái Đất trong giai đoạn 5 năm tới.

Báo cáo của FAO nhấn mạnh rằng lĩnh vực nông nghiệp cũng là một nguồn thải khí gây hiệu ứng nhà kính (GHG) chính trên toàn cầu với tỉ lệ chiếm tới 14%, nhưng lĩnh vực đó cũng có một tiềm năng cao giảm khí gây hiệu ứng nhà kính bằng việc loại bỏ khí CO2 trong không khí và tách biệt khí này trong đất và cây trồng bằng cách giảm khí thải của chúng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục