Phát hiện một công ty bạt đồi, đào trộm khoáng sản

Các ngành chức năng ở Bình Dương lập biên bản 1.536m3 đất sỏi đỏ,̀ đất sét do Công ty Tốt I khai thác,̀ vận chuyển.
Ngày 30/8, Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC49) - Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, phát hiện một khu đồi có diện tích hàng ngàn m2 nằm trong Cụm công nghiệp Tân Mỹ do Công ty trách nhiệm hữu hạn Tốt I quản lý (thuộc xã Tân Mỹ, huyện Tân Uyên ) đã bị đào trộm đất sét và đất phún (đất sỏi đỏ) là một trong hai loại khoáng sản có giá trị kinh tế cao.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện rất nhiều hầm hố bị đào ngổn ngang và đang trong hiện trạng khai thác khoáng sản; trong đó có một hầm đang đào còn in dấu máy xúc, máy đào.

Tuy nhiên, khi các ngành chức năng đến kiểm tra hiện trường khai thác thì bị người của khu hầm mỏ phát hiện báo hiệu nên các xe máy, phương tiện chuyên dùng của khu hầm mỏ ngừng hoạt động để đối phó.

Qua đo đạc thực tế, khu hầm trên có diện tích 384m2 đã khai thác và được đào sâu xuống lòng đất từ 5-6m để lấy tầng đất sỏi đỏ (dùng làm đường) và đất sét dùng trong sản xuất gạch. Các ngành chức năng đã lập biên bản số lượng khoáng sản gồm đất sỏi đỏ và đất sét do Công ty Tốt I đã khai thác và vận chuyển ra khỏi hầm lên đến 1.536m3.

Khu đất trên nằm trong diện tích Cụm công nghiệp Tân Mỹ do Công ty Tốt I quản lý. Trước đó, Công ty Tốt I từng bị lập biên bản vi phạm lợi dụng cải tạo mặt bằng đã bạt nhiều khu đồi để trộm khoáng sản trái phép.

Thời gian qua, rất nhiều thủ đoạn khai thác khoáng sản trái phép, vượt thiết kế, không kê khai thuế tài nguyên... đã bị các ngành chức năng tỉnh Bình Dương "lật tẩy".

Mới đây, lực lượng thanh tra liên ngành 1958 tỉnh Bình Dương đã phát hiện hàng loạt gian lận trong khai thác khoáng sản. Trong đó, điển hình Công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Năm Minh ở xã Hòa Lợi, huyện Bến Cát đã khai thác không xin phép trên 10.000m3 sỏi đỏ; Công ty Bạch Nhan ở xã Định An, huyện Dầu Tiếng khai thác không phép trên 49.000m3 đất phún và hơn 1.000m3 đất sét với số tiền trốn thuế lên đến hơn 100 triệu đồng.

Còn cơ sở của ông Trần Văn Nhơn ở xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo cũng bằng chiêu thức tương tự lợi dụng cải tạo mặt bằng để “chôm” trên 10.000m3 đất sét, trốn thuế của Nhà nước gần 80 triệu đồng./.

Dương Chí Tưởng (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục