Thanh Hóa nỗ lực cho Năm Du lịch quốc gia thành công

Thanh Hóa đang tập trung các nguồn lực, chuẩn bị các điều kiện tốt nhất, sẵn sàng tổ chức thành công Năm Du lịch Quốc gia 2015.
Thanh Hóa nỗ lực cho Năm Du lịch quốc gia thành công ảnh 1Di sản Thành nhà Hồ ở Thanh Hóa. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)

Thanh Hóa đang tập trung các nguồn lực, chuẩn bị các điều kiện tốt nhất, sẵn sàng tổ chức thành công Năm Du lịch Quốc gia 2015.

Trên cơ sở Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Thanh Hóa đến năm 2010 và Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Thanh Hóa đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030, tỉnh đã chú trọng đẩy mạnh hoàn thiện 25 quy hoạch, trong đó có 8 quy hoạch chung và 17 quy hoạch cụ thể.

Cơ sở hạ tầng tại các khu du lịch trọng điểm được quan tâm đầu tư với 672 cơ sở lưu trú, 14.000 phòng, trong đó có 85 cơ sở được xếp hạng khách sạn từ 1 đến 4 sao, 351 cơ sở xếp hạng nhà nghỉ đủ tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch.

Thanh Hóa đang khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư nâng cấp các khách sạn lên hạng 3 sao trở lên và các khu nghỉ dưỡng cao cấp, đảm bảo đến khi diễn ra Lễ khai mạc Năm Du lịch, Thanh Hóa sẽ có khoảng 15.930 phòng phục vụ du khách.

5 năm trở lại đây, Thanh Hóa đã đầu tư tu bổ, tôn tạo hơn 200 di tích với tổng kinh phí trên 400 tỷ đồng, trong đó có những di tích trọng điểm như Di sản văn hóa thế giới Thành nhà Hồ (huyện Vĩnh Lộc), Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh (huyện Thọ Xuân), Khu du lịch Hàm Rồng (thành phố Thanh Hóa), Khu du lịch suối cá Cẩm Lương (huyện Cẩm Thủy), Khu du lịch văn hóa - sinh thái Trường Lệ (thị xã Sầm Sơn)…

Công tác đầu tư tôn tạo di tích đang từng bước giúp Thanh Hóa phát huy các giá trị văn hóa, khai thác phục vụ du lịch. Các khu du lịch trọng điểm này đã thu hút số lượng lớn du khách tới tham quan hàng năm, đặc biệt là khách quốc tế.

Sự kiện đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia 2015 có thể giúp Thanh Hóa thu hút từ 5-5,5 triệu lượt khách trong và ngoài nước và tổng thu từ du lịch ước đạt 158,6 triệu USD.

Thanh Hóa cũng đang tập trung nhân lực, vật lực để thi công, hoàn thiện các hạng mục công trình trọng điểm đảm bảo tiến độ và chất lượng phục vụ cho các sự kiện trong Năm Du lịch Quốc gia 2015.

Đó là dự án Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa thế giới, Khu du lịch văn hóa lịch sử Thành nhà Hồ, dự án bảo tồn tôn tạo cổng Nam và cổng Bắc khu di sản văn hóa Thế giới Thành nhà Hồ; Dự án bảo tồn và phỏng dựng chính điện Lam Kinh; Trung tâm Triển lãm - Hội chợ - Quảng cáo tỉnh; Dự án đầu tư xây dựng Đền thờ các Bà mẹ Việt Nam anh hùng và các anh hùng liệt sỹ Hàm Rồng; Dự án Bảo tồn, phát huy giá trị Khu du lịch Hàm Rồng…

Nhằm đa dạng hóa sản phẩm du lịch, đáp ứng nhu cầu của du khách, công tác xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng cũng được Thanh Hóa quan tâm với việc tập trung triển khai một số đề án phát triển sản phẩm du lịch nội tỉnh như “Phát triển tuyến du lịch ngược xuôi sông Mã,” “Quản lý khai thác phát triển du lịch di sản văn hóa thế giới thành Nhà Hồ,” “Đổi mới công tác quản lý, khai thác phát triển Khu du lịch Lam Kinh,” đồng thời phát huy các lễ hội truyền thống như Lễ hội Lam Kinh, lễ hội biển Sầm Sơn, lễ hội đền Bà Triệu, mô hình du lịch cộng đồng tại các huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa…

Bên cạnh đó, tỉnh cũng liên kết với Ninh Bình để kết nối khu, điểm du lịch, hình thành và phát triển tour du lịch di sản thế giới Thành Nhà Hồ, Lam Kinh, Sầm Sơn-Bái Đính, Tràng An…

Công tác phát triển nguồn nhân lực du lịch cũng được Thanh Hóa quan tâm bằng việc tổ chức các lớp tập huấn nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho thuyết minh viên, hướng dẫn viên, người lao động và cộng đồng tại các khu, điểm du lịch trọng điểm của tỉnh.

Đồng thời phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng trên địa bàn tỉnh tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng nâng cao kiến thức quản lý, nghiệp vụ du lịch, văn hóa giao tiếp ứng xử, bồi dưỡng ngoại ngữ cho cán bộ quản lý, lao động trong ngành du lịch…

Ông Phạm Đăng Quyền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa cho biết đến thời điểm này công tác đầu tư cơ sở hạ tầng, kỹ thuật tại các khu, điểm du lịch trọng điểm phục vụ Năm Du lịch đã đạt khoảng 80% yêu cầu đề ra.

Công tác chuẩn bị và các yếu tố đảm bảo cho tổ chức các sự kiện chính của Năm du lịch, nhất là Lễ khai mạc đã cơ bản hoàn thiện.

Tỉnh đang chuẩn bị cho sự kiện khởi động Năm Du lịch quốc gia 2015 bằng việc tổ chức hoạt động "Những ngày Văn hóa Nhật Bản tại Thanh Hóa" từ ngày 6 đến 9/1/2015 tại Nhà hát Lam Sơn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Hình minh họa du lịch phố cổ Hội An (Đà Nẵng). (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Thanh tra Đà Nẵng phát hiện một số vi phạm tại 3 cơ sở kinh doanh du lịch

Cơ quan thanh tra xác định có 3 tổ chức vi phạm hành chính. Cụ thể, Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Du lịch Sky Family có các thiếu sót về nội dung hợp đồng lao động; đồng thời, qua đối chiếu cho thấy doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cho khách hàng với tổng giá trị hơn 7,5 tỉ đồng nhưng chưa thực hiện đối chiếu, lập hóa đơn và kê khai thuế giá trị gia tăng.

Kiến trúc mái vòm độc đáo của Chùa Cổ Lễ. (Ảnh: Bích Hằng/Vietnam+)

Khám phá 4 di tích, danh lam thắng cảnh là Di tích Quốc gia Đặc biệt

Bốn di tích vừa được xếp hạng Di tích Quốc gia Đặc biệt gồm Di tích lịch sử Mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (Đồng Tháp); Di tích lịch sử Những địa điểm ghi dấu Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (Nghệ An); Danh lam thắng cảnh và Khảo cổ Quần thể Tam Chúc và Di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật Chùa Cổ Lễ (Ninh Bình).

Mọi góc nhỏ ở Val’Quirico đều mang hơi thở Địa Trung Hải. Đường đá uốn lượn, những dãy nhà gỗ và đá mang sắc vàng nâu trầm ấm tạo cảm giác như lạc vào một làng cổ châu Âu. (Ảnh: Phương Lan/TTXVN)

Khám phá Val’Quirico- ngôi làng Tuscany của Mexico

 Val’Quirico được mệnh danh là “ngôi làng Tuscany của Mexico” với phong cách kiến trúc mô phỏng làng cổ châu Âu; điểm đến này thu hút lượng lớn khách du lịch trong, ngoài nước thăm quan mỗi năm.

Những tấm vải thổ cẩm có tuổi đời gần 100 năm được người dân thôn Lặn Ngoài, xã Pù Luông sưu tầm, gìn giữ. (Ảnh: Hoa Mai/TTXVN)

Giữ hồn thổ cẩm giữa đại ngàn Pù Luông

Làng nghề dệt thổ cẩm thôn Lặn Ngoài đã trải qua 276 năm hình thành, phát triển và được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa công nhận là Làng nghề truyền thống vào năm 2021.

Hội nghị Tổng kết và Triển khai chương trình liên kết du lịch giữa các tỉnh Tây Bắc mở rộng và Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026 tại Điện Biên. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Du lịch Tây Bắc “bấm nút” chuyển đổi số để bứt phá trong năm 2026

Kế hoạch bứt phá không đơn thuần là các hoạt động xúc tiến du lịch, mà là một lộ trình chuyển đổi số toàn diện với 5 trụ cột: Xây dựng nền tảng số chung, chiến lược nội dung số (VR/AR, KOLs), khai thác dữ liệu lớn, phát triển dịch vụ tương tác số (chatbot 24/7) và đào tạo nhân lực số.