Tốc độ chi tiêu cho điện toán đám mây của Việt Nam cao nhất ASEAN

Trong các nước ASEAN, Việt Nam là nước có tốc độ tăng chi tiêu cho điện toán đám mây (Cloud) giai đoạn 2010-2016 cao nhất.
Tốc độ chi tiêu cho điện toán đám mây của Việt Nam cao nhất ASEAN ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: Trendingtechnow.com)

Phó giáo sư, tiến sỹ Vũ Minh Khương (Trường Chính sách công Lý Quang Diệu, Singapore) cho biết, trong các nước ASEAN, Việt Nam là nước có tốc độ tăng chi tiêu cho điện toán đám mây (Cloud) giai đoạn 2010-2016 cao nhất.

Thông tin trên được ông Khương đưa ra tại Hội nghị Điện toán Đám mây Việt Nam 2017 do đơn vị này và Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) tổ chức sáng 22/6 tại Hà Nội.

Trích dẫn số liệu khảo sát về ứng dụng Cloud tại trên 500 doanh nghiệp, tổ chức tại Việt Nam, ông Khương cho biết, trong các nước ASEAN, Việt Nam có tốc độ tăng chi tiêu cho Cloud trong giai đoạn 2010-2016 cao nhất (64,4%/năm), cao hơn hẳn mức bình quân của ASEAN (49,5%) và thế giới (42,5%).

Tuy nhiên, về con số tuyệt đối, mức chi tiêu Cloud của Việt Nam còn rất thấp (1,7 USD/người trong năm 2016), thấp hơn 107 lần so với Singapore; 6,5 lần so với Malaysia; 2,4 lần so với Thái Lan; và 1,3 lần so với Philippines.

Theo ông Khương, những con số này phản ánh thực tế có nhiều rào cản trong việc thúc đẩy Cloud tại Việt Nam. Trong đó, chi phí đầu tư không phải là trở ngại, mà rào cản đến từ việc dùng phần mềm không bản quyền còn phổ biến, sự thiếu hiểu biết về lợi ích của Cloud, lo ngại về vấn đề bảo mật thông tin và chất lượng dịch vụ Cloud tại Việt Nam chưa thực sự đảm bảo.

(Biểu đồ so sánh tốc độ chi tiêu cho điện toán đám mây của một số quốc gia trong khu vực và trung bình thế giới được ông Vũ Minh Khương đưa ra tại Hội nghị).

Ông Nguyễn Thành Phúc, Cục trưởng Cục Tin học hóa (Bộ Thông tin và Truyền thông) cho rằng, Cloud là xu thế công nghệ tất yếu và trở thành công nghệ quan trọng trong thời kỳ Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Tuy nhiên, ông cho rằng bên cạnh mặt tích cực, các nguy cơ tiềm ẩn về an toàn thông tin, tính riêng tư khi dữ liệu được thu thập và xử lý phân tán, tích hợp nhiều tầng dịch vụ với nhiều công nghệ khác nhau cũng là vấn đề đáng lo ngại.

[“Việt Nam có thể đứng trên vai Google để giải bài toán thực tế”]

Lãnh đạo Cục tin học hóa cũng tin tưởng qua hội nghị sẽ nhận được nhiều sự hỗ trợ của các chuyên gia, doanh nghiệp quốc tế trong việc thúc đẩy ngành công nghệ nói chung cũng như lĩnh vực cloud nói riêng.

“Bộ Thông tin và Truyền thông, các cơ quan chức năng đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử, thúc đẩy cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thông thoáng, thuận lợi để các doanh nghiệp kinh doanh lâu dài và thành công,” ông Phúc chốt lại./.

Cục trưởng Nguyễn Thành Phúc phát biểu tại sự kiện Hội nghị Điện toán Đám mây Việt Nam 2017.
Với chủ đề “Việt Nam và cách mạng 4.0: Thúc đẩy chuyển đổi số với điện toán đám mây,” hội nghị đã nghe nhiều chia sẻ về kinh nghiệm, giải pháp trong việc triển khai Cloud từ các đơn vị cung cấp như Microsoft, IBM, GE, FPT, Viettel…

Ông Lê Viết Thanh Luận, Phó Tổng giám đốc Công ty Viễn thông Quốc tế FPT (thuộc FPT Telecom) cho rằng, cho dù có nhiều rào cản nhưng thị trường Việt Nam sẽ là cơ hội cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cloud.

“Hiện nay, chi phí đầu tư cho dịch vụ điện toán đám mây trên thế giới có mức tăng trưởng rất ấn tượng. Đến năm 2020, thị phần hạ tầng cloud được dự báo sẽ vượt qua cả hạ tầng trung tâm dữ liệu (data center) truyền thống,” ông Luận nói.

FPT Telecom đang hợp tác với IIJ (Nhật Bản) để cung cấp dịch vụ HI GIO Cloud cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Đây là dịch vụ duy nhất trên thị trường được tích hợp dựa trên công nghệ tiên tiến và quy chuẩn khắt khe, độc quyền của IIJ cùng nền tảng hạ tầng, quản trị, kinh nghiệm thị trường của FPT.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ông Robert Bell, Đồng sáng lập ICF 2025 phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh ICF 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thành phố Hồ Chí Minh trên đường đua “kép”: Kế thừa Bình Dương để kiến tạo tương lai Số và Xanh

Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu trở thành siêu đô thị thông minh, hành trình “chuyển đổi kép” – đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Bài toán tưởng chừng đầy thách thức này lại có một “lời giải mẫu” ngay trong không gian mở rộng của thành phố: Mô hình phát triển từng giúp Bình Dương trở thành Cộng đồng Thông minh Toàn cầu của năm 2023.

Toàn cảnh Hội nghị Thượng đỉnh Toàn cầu Diễn đàn Cộng đồng thông minh thế giới (ICF Global Summit 2025). (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thành phố Hồ Chí Minh chính thức khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh thế giới về Cộng đồng thông minh

Với chủ đề "Thông minh và Sẵn sàng đầu tư - Chuyển đổi nền kinh tế Việt Nam", hội nghị tập trung vào 6 trụ cột cốt lõi của Diễn đàn Cộng đồng Thông minh thế giới (ICF), phù hợp với định hướng chuyển đổi số của thành phố. Sự kiện quy tụ hơn 600 lãnh đạo toàn cầu, chuyên gia đô thị, tập đoàn công nghệ và nhà đầu tư hàng đầu, trở thành diễn đàn quan trọng thúc đẩy hợp tác quốc tế và quảng bá hình ảnh Việt Nam.