Trung Quốc đóng cửa nhà máy nhiệt điện để giảm ô nhiễm

Nhà máy nhiệt điện Cao Tỉnh đốt bằng than ở Bắc Kinh đã đóng cửa sẽ được thay thế bằng nhà máy điện đốt bằng ga được xây để thúc đẩy việc sử dụng nguồn năng lượng sạch.
Trung Quốc đóng cửa nhà máy nhiệt điện để giảm ô nhiễm ảnh 1Ô nhiễm không khí ở Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo Tân Hoa xã, ngày 23/7, một nhà máy nhiệt điện đốt bằng than ở thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đã đóng cửa.

Hành động trên này là một phần trong kế hoạch từ nay đến cuối năm 2016 đóng cửa bốn nhà máy nhiệt điện đốt bằng than ở thành phố này nhằm giảm ô nhiễm không khí.

Nhà máy nhiệt điện Cao Tỉnh đã tồn tại 50 năm sẽ được thay thế bằng nhà máy điện đốt bằng ga được xây dựng để thúc đẩy việc sử dụng nguồn năng lượng sạch.

Bắc Kinh thường xuyên trong tình trạng không khí dày đặc khói bụi. Theo tiêu chuẩn đo lường của Mỹ, chỉ số ô nhiễm PM2.5 ở thành phố này có những thời điểm cao gấp 12 lần so với mức tối đa mà Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo trong mùa Hè./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục