Việt Nam nên đầu tư cho thanh thiếu niên để tận dụng “dân số vàng”

Trưởng đại diện UNFPA khẳng định, Việt Nam đã chính thức bước vào thời kỳ cơ cấu "dân số vàng," đây chính là lúc Việt Nam cần phải đầu tư mạnh hơn nữa cho thanh thiếu niên.
Việt Nam nên đầu tư cho thanh thiếu niên để tận dụng “dân số vàng” ảnh 1Học sinh trao đổi sau giờ thi. (Ảnh: TTXVN)

Ông Arthur Erken – Trưởng đại diện Qũy Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNFPA) khẳng định, Việt Nam đã chính thức bước vào thời kỳ cơ cấu "dân số vàng," đây chính là lúc Việt Nam cần phải đầu tư mạnh hơn nữa cho thanh thiếu niên.

Ông Arthur Erken đã phát biểu như vậy trong buổi lễ công bố Báo cáo tình trạng dân số thế giới năm 2014, do UNFPA phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức chiều 19/11, tại Hà Nội.

Báo cáo tình trạng dân số thế giới năm 2014 được đưa ra với chủ đề: “Quyền năng của 1,8 tỷ thanh thiếu niên: Những người sẽ thay đổi tương lai.”

Theo Báo cáo của UNFPA, thế giới hiện nay có 1,8 tỷ thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 14-24, chiếm 25% dân số thế giới. Đây là thời khắc vô cùng đặc biệt trong lịch sử nhân loại, đây cũng là lần đầu tiên và duy nhất trong lịch sử mà thế giới có nhóm dân số trẻ đông đảo như hiện nay.

Báo cáo của Liên hợp quốc cho thấy, thời kỳ cơ cấu dân số vàng - khi mà nhóm dân số trong độ tuổi lao động lớn hơn nhóm dân số trong độ tuổi phụ thuộc và ngày càng trẻ hơn sẽ mang lại cơ hội phát triển kinh tế.

Nhưng để có thể tận dụng được tối đa lợi tức từ thời kỳ “cơ cấu dân số vàng” thì các quốc gia phải đảm bảo nhóm dân số trong độ tuổi lao động được trang bị đầy đủ kỹ năng và kiến thức, có cơ hội việc làm và các khả năng có thu nhập khác.

Phát biểu tại Lễ công bố báo cáo tại Hà Nội, vị Trưởng đại diện UNFPA cho hay, Việt Nam đã chính thức bước vào thời kỳ cơ cấu "dân số vàng," ghi nhận số lượng thanh thiếu niên đông đảo nhất trong lịch sử của đất nước. Nhóm dân số trẻ từ 10-24 tuổi chiếm gần 40% tổng dân số cả nước. Thời kỳ này sẽ kéo dài cho đến năm 2040 - đây là cơ hội duy nhất trong lịch sử để Việt Nam có thể xây dựng kế hoạch cho thời kỳ chuyển đổi dân số.

“Việt Nam cần tận dụng thời kỳ cơ cấu 'dân số vàng' để giúp phát triển kinh tế xã hội mà một số quốc gia khác ở châu Á đã thành công. Chúng ta không thể để lãng phí cơ hội của thời kỳ dân số vàng này,” ông Arthur Erken nhấn mạnh.

Tại buổi lễ, ông Lê Quốc Phong – Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam kêu gọi các cơ quan, các bộ, ban ngành tăng cường sự tham gia của thanh thiếu niên trong việc xây dựng và phân tích các chính sách ảnh hưởng tới nhóm đối tượng này để phù hợp và đáp ứng nhu cầu của nhóm dân số trẻ.

Báo cáo trên cũng cho thấy sự thay đổi nhân khẩu học đang diễn ra tại khoảng 60 quốc gia đang mở ra nhiều cơ hội lớn. Cơ hội nhiều hay ít phụ thuộc phần lớn vào cách các quốc gia đầu tư vào những người trẻ tuổi để phát triển tiềm năng của họ như thế nào.

Chính vì vậy, Qũy dân số Liên hợp quốc cho rằng, khi các quốc gia có các chính sách phù hợp và đầu tư đúng đắn vào nguồn nhân lực thì giới trẻ sẽ được trao quyền giúp thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và tăng thu nhập bình quân đầu người./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục