125 nước, lãnh thổ hưởng ứng Giờ Trái Đất 2010

Với khẩu hiệu "Hành động nhỏ cho thay đổi lớn," chiến dịch Giờ Trái Đất 2010 bắt đầu tại New Zealand và sẽ kết thúc tại Samoa.
Đúng 20 giờ 30 (giờ địa phương, tức 6 giờ 45 GMT) ngày 27/3, các máy phát điện diezel trên quần đảo Chatham của New Zealand đã ngừng hoạt động, chính thức đưa khu vực này trở thành địa điểm đầu tiên của 125 quốc gia và vùng lãnh thổ hưởng ứng sáng kiến Giờ Trái Đất 2010 do Quỹ quốc tế về bảo vệ thiên nhiên (WWF) phát động.

Khắp nơi trên quần đảo Chatham ở Bắc Băng Dương, ngoại trừ 12 ngọn đèn đường được bật sáng vì lý do an ninh, đã chìm trong bóng tối, mở màn cho một sự kiện được coi là hành động lớn nhất của thế giới từ trước tới nay nhằm cảnh báo về tình trạng ấm lên của Trái Đất do sự biến đổi khí hậu gây ra.

Tiếp theo quần đảo Chatham, 50 thành phố trên khắp lãnh thổ New Zealand, trong đó thủ đô Wellington, cũng đã hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái Đất của WWF, phản ánh quyết tâm của "Xứ sở Kiwi" là một phần của cuộc hành trình toàn cầu để tìm một giải pháp cho sự biến đổi khí hậu.

Cùng với New Zealand, nhiều nơi tại các đảo quốc Thái Bình Dương và Australia cũng đã tham gia tắt đèn trong một giờ từ 20 giờ 30 (giờ địa phương) để thể hiện sự ủng hộ hành động toàn cầu vì biến đổi khí hậu.

Trên khắp nước Australia, cùng với sự hưởng ứng của các hộ gia đình và doanh nghiệp, đèn thắp sáng tại những địa điểm nổi tiếng như Nhà hát Opera, Cầu Cảng (Harbour Bridge) ở thành phố Sydney, Trụ sở Tòa án Tối cao và Nhà Quốc hội ở Thủ đô Canberra, Trạm nghiên cứu khoa học Casey ở Nam Cực đã được tắt nhằm nâng cao nhận thức và khuyến khích giảm bớt việc xả khí thải gây hiệu ứng nhà kính vào bầu khí quyển.

Sáng kiến Giờ Trái Đất được bắt đầu vào năm 2007 ở Sydney của Australia, khi thành phố này tắt đèn nhằm nêu bật những vấn đề khí hậu của thế giới.

Sau đó, Giờ Trái Đất đã trở thành một sự kiện thường niên diễn ra vào ngày thứ Bảy cuối cùng của tháng Ba mỗi năm, thu hút sự ủng hộ của nhiều tổ chức phi chính phủ và hàng trăm triệu người trên khắp thế giới.

Với khẩu hiệu Giờ Trái Đất 2010 "Hành động nhỏ cho thay đổi lớn," WWF mong muốn kêu gọi mỗi người dân hãy cùng nhau hành động để ứng phó với mối hiểm họa do biến đổi khí hậu gây ra.

Hơn 4.000 thành phố và thị trấn tại 125 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có 1.387 địa điểm nổi tiếng, đã khẳng định tham gia chiến dịch Giờ Trái Đất 2010.

Chiến dịch Giờ Trái Đất 2010 bắt đầu tại quần đảo Chatham của New Zealand và sẽ kết thúc tại thành phố Apia của Samoa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục