Lễ trao học bổng Vallet năm 2012 cho 17 sinh viên Việt Nam đạt kết quả xuấtsắc trong quá trình học tập tại Pháp, tổ chức ngày 10/11, tại trụ sở của Hội bảotrợ trẻ em Việt Nam ở thành phố Gifsur Yvette, vùng Ile de France, cách thủ đôParis, Pháp khoảng 25km.
Đây là các em đã có thành tích học tập suất sắc, được lựa chọn từ hơn hàngtrăm hồ sơ. Tổng trị giá các suất học bổng lần này lến tới 72.000 euro; trong đómỗi suất học bổng trị giá 6.000 euro chủ yếu cho các bạn đang là sinh viên đạihọc hoặc đang học thạc sỹ. Đặc biệt, chị Lê Bảo Trân, nghiên cứu sinh chuyênngành vật lý được nhận học bổng này lần thứ hai.
Thay mặt các bạn sinh viên được nhận học bổng năm nay, Thịnh Thanh Phước,sinh viên khoa kinh tế tài chính, trường Đại Học Paris 1 Sorbonne, đang thực tậptại Ngân hàng Trung ương Pháp - lần đầu tiên được nhận học bổng này tại Pháp -bày tỏ lòng cảm ơn giáo sư Odon Vallet, Trường Đại học Sorbonne, Paris và giáosư Trần Thanh Vân, Chủ tịch Hội Gặp gỡ Việt Nam vì những đóng góp hết mình củacác thầy cho sinh viên Việt Nam nói riêng và cho sự nghiệp giáo dục đào tạo củaViệt Nam nói chung thông qua quỹ học bổng Vallet. Đây là những hỗ trợ rất lớnkhông chỉ về vật chất mà còn là nguồn động viên về tinh thần rất quan trọng giúpcác bạn học sinh, sinh viên Việt Nam vững tin hơn trong việc hội nhập và sánhvai cùng các bạn sinh viên quốc tế.
Riêng đối với Phước, học bổng này em sẽ tạo điều kiện tốt hơn về tài chính đểhoàn thành đề tài nghiên cứu “Score,” một công cụ sắc xuất về toán kinh tế ứngdụng quan trọng có thể xác định tỷ lệ doanh nghiệp phá sản trong vòng ba năm.Đây là một biện pháp hiệu quả ở Pháp cũng như ở Việt Nam, khi cuộc khủng hoảngtài chính vẫn đang tiếp diễn và số lượng doanh nghiệp phá sản trong hai năm2011-2012 có xu hướng tăng lên.
Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Pháp, giáo sư Odon Vallet cho biết nướcPháp hiện đang trải qua giai đoạn khó khăn chưa từng thấy về kinh tế; tuy nhiên,giáo sư khẳng định sẽ tiếp tục cố duy trì số lượng các suất học bổng cho các emhọc sinh, sinh viên Việt Nam ở Việt Nam và Pháp, thậm chí giá trị các suất họcbổng cũng sẽ được tính lại tăng lên tùy theo mức trượt giá thực tế.
Giáo sư Odon Vallet, là người có tình cảm đặc biệt với Việt Nam. Từ 12 nămnay, lễ trao học bổng này cho học sinh, sinh viên Việt Nam có thành tích suấtsắc hoặc gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, được tổ chức thường xuyên 2 lần/nămvào cuối tháng Tám đầu tháng Chín ở Việt Nam và đầu tháng 11 tại Pháp.
Năm 2012, giáo sư Odon Vallet đã trao tặng thông qua Tổ chức Gặp gỡ Việt Nam(Rencontres du Vietnam) khoảng 2.500 suất học bổng Vallet cho học sinh, sinhviên tại nhiều tỉnh thành phố từ Cà Mau đến thành phố Điện Biên, tỉnh Điện biên(Việt Nam), với tổng số tiền 23 tỷ đồng.
Về phần mình, giáo sư Trần Thanh Vân, sau khi cho biết tiêu chí chủ yếu đểtuyển chọn sinh viên được nhận học bổng, đó là các em đạt kết quả học tập loạisuất sắc các ngành khoa học tự nhiên, như toán, lý, hóa sinh và khẳng định mộtem có thể được nhận học bổng liên tiếp trong hai năm./.