Theo dự kiến, ông Kim Kye-gwan sẽ có cuộc gặp với người đồng cấp TrungQuốc Vũ Đại Vĩ trước khi lên đường về nước vào ngày 1/11.
Trong diễn biến liên quan, nguồn tin ngoại giao Hàn Quốc cùng ngày chobiết, Trưởng đoàn đàm phán sáu bên nước này Lim Sung-nam sẽ có chuyến công duTrung Quốc từ ngày 1-2/11 để tìm cách tái khởi động cơ chế đàm phán sáu bên vềvấn đề hạt nhân của Triều Tiên.
Dự kiến trong chuyến thăm lần này, ông Lim Sung-nam sẽ có cuộc gặp vớingười đồng cấp Trung Quốc Vũ Đại Vĩ và một số quan chức chính phủ Trung Quốc.Hai bên sẽ tập trung thảo luận về kết quả cuộc đối thoại Triều-Mỹ mới đây ởGeneva (Thụy Sĩ), đồng thời đề cập đến những bước tiếp theo tiến tới tái khởiđộng cuộc đàm phán sáu bên.
Trước đó ngày 25/10, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và Mỹ đã có cuộcđối thoại trực tiếp về chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng tại Geneva. Mặc dùhai bên không đạt được thỏa thuận về việc khôi phục đàm phán chính thức, songcuộc đối thoại vẫn được đánh giá "khá tích cực."
Đặc phái viên phụ trách chính sách với Cộng hòa dân chủ nhân dân TriềuTiên, đồng thời là Trưởng đoàn đàm phán của Mỹ Stephen Bosworth cho biết đây làmột cuộc gặp hữu ích và các bên đã thể hiện tiếng nói "tích cực và nhìn chungmang tính xây dựng."
Ông Bosworth cũng cho rằng hai bên cần nhiều thời gian hơn cũng như đốithoại nhiều hơn để đạt được sự đồng thuận, và các bên cần giữ liên hệ với nhauthông qua phái đoàn Triều Tiên tại New York.
Trong khi đó, Trưởng đoàn đàm phán của Triều Tiên Kim Kye-gwan cho biết vềcơ bản, hai bên đã tập trung thảo luận các biện pháp xây dựng lòng tin nhằm cảithiện quan hệ Triều Tiên-Mỹ và nêu rõ hai bên hy vọng gặp lại nhau trước cuốinăm nay.
Cuộc đối thoại tại Geneva là cuộc gặp trực tiếp lần thứ hai giữaWashington và Bình Nhưỡng kể từ khi vòng đàm phán sáu bên bị đổ vỡ cách đây hơnhai năm. Lần đối thoại gần đây nhất giữa hai bên diễn ra ngày 28/7 tại New York.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il trong cuộc gặp với Phó Thủ tướng TrungQuốc Lý Khắc Cường ngày 24/10 tại Bình Nhưỡng, cũng đã cho biết nước này hy vọngtiến trình đàm phán sáu bên về vấn đề hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên sẽ đượctái khởi động trong thời gian sớm nhất, đồng thời khẳng định cả sáu bên - gồmTrung Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Nga, và hai miền Triều Tiên - cần thực hiện đầy đủtuyên bố chung 19/9, ký năm 2005 tại Bắc Kinh, về nguyên tắc cùng hành động./.