20.000 người thiệt mạng, mất tích sau thảm họa

Chín ngày sau thảm họa tại Nhật Bản, ngày 20/3, lực lượng cứu hộ đã cứu được 2 người từ đống đổ nát, trong đó có 1 cụ bà 80 tuổi.
Thảm họa kép động đất và sóng thần xảy ra tại Nhật Bản hôm 11/3 vừa qua là minhchứng cho tinh thần kiên cường và dũng cảm của người dân đất nước Mặt trời mọcvượt qua khó khăn, mất mát và không để mất hy vọng vào những điều tốt đẹp.

Chín ngày sau thảm hoạ kinh hoàng này, giống như điều kỳ diệu chỉ có trongtruyện cổ tích, ngày 20/3, lực lượng cứu hộ đã cứu được hai người còn sống từtrong đống đổ nát tại thành phố Ishinomaki bị động đất tàn phá, trong đó có mộtcụ bà 80 tuổi.

Trong khi đó, hãng thông tấn Kyodo của Nhật Bản cho biết, cùng ngày 20/3, các kỹsư đã khôi phục được nguồn điện tại lò phản ứng số 2 bị hỏng của nhà máy điệnhạt nhân Fukushima số 1 ở Đông Bắc nước này.

Theo Kyodo, Công ty điện lực Tokyo (TEPCO) cũng nỗ lực khôi phục chức năng củaphòng điều hành, hệ thống chiếu sáng và chức năng làm mát tại lò phản ứng số 1,được kết nối với lò phản ứng số 2 bằng dây cáp điện. TEPCO cũng cho biết áp suấttrong lò phản ứng số 3 của nhà máy điện hạt nhân này đã ổn định.

Cùng ngày 20/3, một trận động đất cường độ 5,2 độ Richter đã xảy ra tại vùng bờbiển phía Đông Bắc đảo Honsu của Nhật Bản.

Theo Cơ quan địa chất Mỹ, đây là dư chấn thứ 12 trong ngày 20/3 với tâm chấn ởđộ sâu 27,3km tại khu vực cách thủ đô Tokyo 119km. Hiện chưa có tin tức vềthương vong và thiệt hại.

Tính đến thời điểm này, số người thiệt mạng và mất tích trong thảm họa kép độngđất và sóng thần tại Nhật Bản đã vượt qua con số 20.000, trong đó có 8.133 ngườichết và 12.272 người mất tích./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Nhật Bản nhắm mục tiêu 0% thuế quan với Mỹ

Thủ tướng Nhật Bản cho biết thỏa thuận Anh-Mỹ, trong đó vẫn giữ mức thuế cơ bản 10%, là một mô hình cho các thỏa thuận thương mại, nhưng Nhật Bản vẫn nhắm tới mức thuế quan 0%.