3 vụ nổ lớn tại Trung Quốc làm 5 người bị thương

Ba vụ nổ lớn vừa đồng thời xảy ra tại tòa nhà trụ sở chính quyền và Viện kiểm sát Khu Lâm Xuyên, thành phố Phủ Châu, tỉnh Giang Tây.
Mạng Nhân dân Trung Quốc đưa tin ba vụ nổ lớn vừa đồng thời xảy ra sáng ngày26/5 tại tòa nhà trụ sở chính quyền và Viện kiểm sát Khu Lâm Xuyên, thành phốPhủ Châu, tỉnh Giang Tây, làm ít nhất năm người bị thương. Theo mô tả, hai vụ nổ với sức công phá lớn đã hất tung các xe ôtô và làm vỡ vụncửa kính các toàn nhà kế bên. Vụ nổ thứ ba đánh vào một cơ quan thực phẩm và dược phẩm ở địa phương. Các ngả đường dẫn đến hiện trường trong khoảng bánkính 300m đã bị cảnh sát phong tỏa để điều tra nguyên nhân. Trang web tin tứctỉnh Giang Tây cho biết các vụ nổ có thể xảy ra trong các ôtôđỗ trước hai toà nhà trên. Cơ quan tuyên truyền thành phố Phủ Châu đã chứng thực về hai vụ nổ trên, nhưngchưa có thông tin thiệt hại về người và vật chất. Một nhân chứng nói với hãng tin Tân Hoa Xã rằng hầu hết cửa sổ bị thổi tung khỏitòa nhà viện kiểm sát cao 8 tầng. Các nhân chứng khác thì nói xe cứu thương đãtới hiện trường để đưa một số người bị thương từ cơ quan này của chính quyền tớibệnh viện. Ít nhất có một chiếc ôtô bị phá hủy và 10 chiếc khác bị hư hỏng trong cácvụ nổ này. Tân Hoa Xã dẫn lời một quan chức chính phủ nói họ đang tình nghi thủ phạmlà một người nông dân buồn bực vì một lý do nào đó. Hồi đầu tháng này, hơn 40 người đã bị thương trong một vụ tấn công bom xăng vào một ngân hàng ở tỉnh Cam Túc phía tây bắc mà kẻ thủ ác là một cựu nhânviên bất đắc chí./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Ảnh: ANI/TTXVN)

BRICS thông qua Tuyên bố chung New Delhi 2026

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi - Chủ tịch BRICS năm 2026 - thông báo các nhà lãnh đạo của khối đã nhất trí thông qua Tuyên bố New Delhi 2026 mà không có bất kỳ ý kiến nào phản đối.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại chương trình “Câu chuyện của Đảng Cộng sản Trung Quốc: Thực tiễn tại tỉnh Thiểm Tây”. (Ảnh: Quang Hưng/TTXVN)

Việt Nam và Trung Quốc tăng cường trao đổi lý luận

Hai bên trao đổi về quan hệ giữa tổng kết lịch sử, tổng kết thực tiễn và phát triển lý luận; vai trò của xây dựng Đảng, giáo dục lý luận và đào tạo cán bộ với năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng.