3.600 binh sỹ NATO tập trận pháo binh quy mô lớn tại Phần Lan

Cuộc tập trận giúp phối hợp hỏa lực chiến thuật nhiều bên cho lực lượng pháo binh dã chiến của NATO; huấn luyện binh sỹ xử lý các tình huống khác nhau trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Cuộc diễn tập tại Phần Lan là một phần trong Dynamic Front 25. (Ảnh: citizentribune)
Cuộc diễn tập tại Phần Lan là một phần trong Dynamic Front 25. (Ảnh: citizentribune)

Ngày 17/11, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã tiến hành cuộc tập trận pháo binh quy mô lớn tại Phần Lan, lần đầu tiên kể từ khi kết nạp quốc gia Bắc Âu này vào tháng 4/2023.

Cuộc tập trận với sự tham gia của 3.600 binh sỹ tới từ Phần Lan, Mỹ, Thụy Điển, Anh, Pháp và một số thành viên NATO khác, được tiến hành trong điều kiện nhiệt độ dưới 0 độ C tại trường bắn Rovajarvi thuộc vùng Lapland, phía Bắc Phần Lan. Đây là khu vực huấn luyện quân sự lớn nhất tại châu Âu.

Chỉ huy cuộc tập trận, Đại tá quân đội Phần Lan Janne Makitalo, cho biết cuộc tập trận giúp phối hợp hỏa lực chiến thuật nhiều bên cho lực lượng pháo binh dã chiến của NATO, đồng thời huấn luyện binh sỹ xử lý các tình huống khác nhau trong điều kiện thời tiết và địa hình đầy thách thức ở khu vực Bắc Cực.

Đại úy quân đội Pháp Romain, chỉ huy tiểu đoàn Ecrins thuộc trung đoàn pháo binh số 93, cho biết cuộc tập trận nhằm tăng cường khả năng tương tác và triển khai hỏa lực pháo binh một cách thống nhất giữa các đồng minh NATO.

Cuộc diễn tập tại Phần Lan là một phần trong Dynamic Front 25, cuộc tập trận pháo binh lớn nhất của NATO tại châu Âu, diễn ra từ ngày 4-28/11 với các cuộc tập trận bắn đạn thật ở Phần Lan, Estonia, Đức, Romania và Ba Lan.

Thụy Điển và Phần Lan là những thành viên mới nhất gia nhập NATO vào năm ngoái, chấm dứt nhiều thập kỷ duy trì chính sách trung lập, không liên kết về mặt quân sự của hai quốc gia này.

Nga từng nhiều lần cảnh báo điều này có thể dẫn đến tình trạng quân sự hóa mạnh mẽ hơn ở khu vực Baltic./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Phó Chủ tịch Quốc hội Đức Bodo Ramelow trong buổi tiếp Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ngày 2/7/2025 đã thông báo việc ông và Quốc hội Đức khởi động quá trình xin ý kiến các bên liên quan để tiến tới phê chuẩn EVIPA. (Nguồn: TTXVN phát)

Đức phê chuẩn EVIPA: Lá phiếu tín nhiệm cho Việt Nam

Việc Đức phê chuẩn EVIPA được nhìn nhận như một “lá phiếu tín nhiệm” dành cho Việt Nam, khẳng định Việt Nam không chỉ là điểm đến đầu tư hấp dẫn, mà còn là đối tác đáng tin cậy trong dài hạn.

Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Italy đưa quốc ca trở lại nguyên tác lịch sử

Một nguồn tin từ Văn phòng Tổng thống Sergio Mattarella khẳng định việc sửa đổi này không vì bất kỳ mục đích chính trị nào mà chỉ nhằm mục tiêu duy nhất là đảm bảo sự thuần khiết của văn bản.

Cảnh đổ nát sau các cuộc không kích của Israel xuống Dải Gaza. (Nguồn: THX/TTXVN)

Hy Lạp tham gia trung tâm giám sát ngừng bắn Gaza

Ba quan chức của Hy Lạp đã tham gia Trung tâm Điều phối Dân sự-Quân sự, giám sát và điều phối công tác triển khai thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza, đặt tại thành phố Kiryat Gat, miền Nam Israel.