Ngày 9/9, Công ty kiểm toán và tư vấn Grant Thornton đã công bố khảo sát mớinhất cho thấy tình trạng bất ổn ở Trung Đông và Bắc Phi đã ảnh hưởng đến giá dầuthế giới, và 50% các doanh nghiệp Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ đầu tư vàolĩnh vực tái tạo năng lượng.
Theo báo cáo này, trong bối cảnh giá dầu thế giới tăng cao, các chính phủ ởĐông Nam Á đang tích cực thúc đẩy nghiên cứu để tìm kiếm nhiên liệu thay thế vàkêu gọi bảo vệ các nguồn tài nguyên hiện có.
Năng lượng tái tạo thay thế là một cơ hội lớn cho Việt Nam - một đất nước đầygió và nắng với hơn 3.200km bờ biển và 2.000-2.500 giờ nắng/năm, đó là một trongnhững yếu tố rất thuận lợi cho việc sản xuất năng lượng.
Nhiều doanh nghiệp sẵn sàng chấp nhận thua lỗ trong thời gian ngắn đối vớicác khoản đầu tư: 51% số người được hỏi cho biết họ sẽ chấp nhận chi phí nănglượng cao hơn trong thời gian ngắn để giảm sự phụ thuộc kinh tế vào dầu mỏ để cóđược mức giá ổn định hơn về lâu dài.
Trong các cuộc phỏng vấn các doanh nghiệptại các nước ASEAN, Việt Nam có tỷ lệ đồng ý cao nhất với 68%, đứng thứ hai sauPhilippines với 82%.
Grant Thornton nhận định Thái Lan, Malaysia, Trung Quốc và Hàn Quốc đã pháttriển nguồn năng lượng tái tạo như một chính sách quốc gia trong nhiều năm. Sựgia tăng lợi ích giữa các doanh nghiệp Việt Nam có lẽ sẽ khiến chính phủ chủđộng hơn nữa trong việc xây dựng các kế hoạch, nhằm đảm bảo an toàn các nguồnnăng lượng nhằm liên kết với các thành viên của các nước ASEAN trong lĩnh vựcnày./.
Hà Huy Hiệp (TTXVN/Vietnam+)