Afghanistan giải tán các công ty an ninh tư nhân

Tổng thống Afghanistan yêu cầu đến cuối năm 2010, tất cả các đơn vị an ninh tư nhân đang hoạt động tại nước này phải được giải tán.
Ngày 21/8, Tổng thốngAfghanistan Hamid Karzai đã yêu cầu thực hiện lộ trình đến cuối năm 2010, tất cảcác đơn vị an ninh tư nhân đang hoạt động tại nước này phải được giải tán.

Thôngcáo từ Phủ Tổng thống Afghanistan cho biết ông Karzai đã chỉ thị Bộ Nội vụ bắtđầu thực hiện công việc này. Theo đó, trong khoảng bảy ngày tới, Bộ Nội vụ vàgiám đốc các cơ quan an ninh, tình báo quốc gia phải chuẩn bị danh sách toàn bộcác công ty an ninh tư nhân có đăng ký, với chi tiết về số lượng nhân viên, địachỉ và lĩnh vực hoạt động.

Trước đó, ngày 17/8, ông Karzai đã yêu cầu 52 công tyan ninh tư nhân đang hoạt động tại nước này, bao gồm cả các công ty an ninhAfghanistan và quốc tế, phải ngừng hoạt động kể từ ngày 1/1/2011.

Quyết định nàynhằm khắc phục sự phân tán các nguồn lực tài chính chi cho công tácđào tạo và trang bị khí tài.

Các công ty an ninh tư nhân tại Afghanistan cókhoảng 26.000 nhân viên, được thuê làm cho các lực lượng Mỹ và NATO, phái bộLiên hợp quốc, các tổ chức phi chính phủ, đại sứ quán và các hãng truyền thôngphương Tây.

Các chuyên gia cho rằng số nhân viên của những công ty an ninh thựctế phải lên tới 40.000 người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Gạo được bày bán tại cửa hàng ở Guwahati, Ấn Độ. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Giá gạo tại châu Á giảm do nhu cầu suy yếu

Thị trường gạo châu Á tuần qua chịu áp lực giảm giá ở hầu hết các nước xuất khẩu lớn như Việt Nam, Ấn Độ, Thái Lan, trong khi đó, lúa mỳ ghi nhận đà tăng giá ấn tượng.